Uẩn khúc người mắc bệnh tâm thần 3 lần xuất khẩu lao động dưới tên người khác

(Dân trí) - Việc một người bị khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ nặng vẫn được “phù phép” đi xuất khẩu lao động ngoài nước bằng tên người khác khiến người thân và gia đình bà này hết sức sửng sốt. Tuy nhiên, hiện người này đã tử vong nên cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tréo ngoe này.

Người tâm thần đi XKLĐ dưới tên người khác

Sau nhiều nỗ lực của anh Đinh Văn Chính và các cơ quan hữu quan, thi hài bà Trần Thị Bình (SN 1963, trú xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) mới được đưa về quê hương an táng. Chuyện một người bị tâm thần vẫn được “phù phép” đi xuất khẩu lao động ngoài nước bằng tên người khác khiến người thân và gia đình bà Bình hết sức sửng sốt.

3 cuốn hộ chiếu mang tên Vương Thị Hoài Thu dán ảnh chân dung bà Trần Thị Bình
3 cuốn hộ chiếu mang tên Vương Thị Hoài Thu dán ảnh chân dung bà Trần Thị Bình

Sau khi li hôn chồng, bà Bình sống một mình tại TP.Vinh, chồng cũ và con trai bà vẫn sinh sống ở Hà Tĩnh. Theo anh Chính thì vào đầu năm 2017, bà Bình thông báo ra Hà Nội chữa bệnh. Tuy nhiên sau đó việc liên lạc giữa 2 mẹ con bị gián đoạn.

Tại nhà mẹ mình, anh Chính phát hiện 1 cuốn hộ chiếu mang tên Vương Thị Hoài Thu nhưng ảnh trên hộ chiếu lại là của bà Bình cùng với 1 hợp đồng thể hiện người có tên Thu XKLĐ sang A-rập Xê út qua Công ty Cổ phần xây dựng nhân lực Gia Vi (có địa chỉ tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Liên lạc với công ty này, anh Chính nhận được thông tin: lao động Vương Thị Hoài Thu có hộ khẩu tại xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An do công ty đưa sang A-rập Xê út làm việc. Lao động tử vong vào ngày 3/4/2017, hiện công ty không xác minh được địa chỉ cụ thể, không liên lạc được với người nhà nên chưa đưa thi thể lao động về nước được.

Bà Bình hiện đang nhận trợ cấp hàng tháng dành cho người bị khuyết tật thần kinh tâm thần loại nặng
Bà Bình hiện đang nhận trợ cấp hàng tháng dành cho người bị khuyết tật thần kinh tâm thần loại nặng

Liên hệ với các cơ quan chức năng, anh Chính được biết, người có tên Vương Thị Hoài Thu có thông tin cá nhân như trên hộ chiếu và hợp đồng lao động với Công ty Gia Vi hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Trực tiếp làm việc với đơn vị tổ chức xuất khẩu lao động này, anh Chính nhận diện hình ảnh của người phụ nữ đã tử vong có tên Vương Thị Hoài Thu là mẹ mình – bà Trần Thị Bình.

Gần một năm chạy đôn chạy đáo, gõ cửa các cơ quan chức năng, gây áp lực với đơn vị đưa lao động đi xuất khẩu, ngày 18/3/2018, anh Chính mới có thể hỏa táng và đưa tro cốt mẹ về quê thờ phụng.

Được biết từ tháng 12/2010, bà Bình được hưởng chế độ trợ cấp do mất khả năng lao động. Ngày 1/9/2013, bà Trần Thị Bình được cấp sổ trợ cấp hàng tháng dành cho người bị khuyết tật thần kinh tâm thần, mức độ nặng.

“Mẹ tôi là người bị khuyết tật thần kinh tâm thần mức độ nặng vậy mà vẫn được tổ chức đưa đi xuất khẩu lao động dưới thân phận của một người khác đến 2 lần và thiệt mạng ở nước ngoài. Mẹ tôi không thể tự mình hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để đi XKLĐ trong tình trạng sức khỏe như vậy được? Ai đã làm giả cho mẹ tôi hồ sơ để đi XKLĐ? Làm sao một người đang mang bệnh lại có thể đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe của lao động đi xuất khẩu nước ngoài?”, anh Chính đặt câu hỏi.

Anh Chính đã có đơn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ ai đã “phù phép” cho một người khuyết tật như mẹ anh đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài dưới tên một người khác.

Chưa xác định được ai “phù phép” hồ sơ để bà Bình đi XKLĐ

Liên quan đến sự việc này, Cục quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn yêu cầu các đơn vị làm việc với Đại sứ quán A-rập Xê út tại Hà Nội; đơn vị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe cho lao động đi xuất khẩu (Bệnh viện Giao thông vận tải Nghệ An) làm rõ các nội dung liên quan. Bên cạnh đó, Cục cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Nghệ An làm rõ việc cấp CMND, hộ chiếu cho lao động Trần Thị Bình với tên Vương Thị Hoài Thu.

Cuốn hộ chiếu cấp đổi lần cuối cùng mang tên Vương Thị Hoài Thu với ảnh chân dung của bà Trần Thị Bình. Với cuốn hộ chiếu này, bà Bình được làm thủ tục XKLĐ với tên người khác và tử vong sau đó không lâu
Cuốn hộ chiếu cấp đổi lần cuối cùng mang tên Vương Thị Hoài Thu với ảnh chân dung của bà Trần Thị Bình. Với cuốn hộ chiếu này, bà Bình được làm thủ tục XKLĐ với tên người khác và tử vong sau đó không lâu

Khi cơ quan chức năng vào cuộc thì mới vỡ lẽ, đây không phải là lần đầu tiên bà Bình XKLĐ dưới tên Vương Thị Hoài Thu. Theo thông tin trong cuốn hộ chiếu số B7158530 cấp ngày 5/9/2012 thì vào tháng 5/2013, bà này đi xuất khẩu lao động ở Malaixia (thời điểm này bà Bình chưa được hưởng trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật thần kinh tâm thần).

Đến tháng 8/2015, với cuốn hộ chiếu cấp đổi số B8653414 cấp ngày 2/1/2014 bà Bình đi XKLĐ tại A-rập Xê út. Lần thứ 3 với cuốn hộ chiếu cấp đổi số B8653414 cấp ngày 25/4/2016, bà Bình tái XKLĐ sang A-rập Xê út. Cả 3 cuốn hộ chiếu này đều mang tên Vương Thị Hoài Thu, dán ảnh chân dung bà Bình.

Cục quản lý lao động ngoài nước sẽ phối hợp với thanh tra Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra quá trình tuyển chọn, đào tạo, đưa lao động đi nước ngoài của Công ty CP xây dựng nhân lực Gia Vi. Nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Về sự việc này, trong văn bản báo cáo Cục quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH và Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an Nghệ An cho biết: Qua kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy bà Trần Thị Bình đã trực tiếp đến Phòng, trình CMND số 182165399 có thông tin Vương Thị Hoài Thu, sinh ngày 29/11/1977, ĐKTT tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Tờ khai mang tên Vương Thị Hoài Thu, dán ảnh Trần Thị Bình, do bà Bình ký. Với các giấy tờ này, bà Bình được cấp hộ chiếu lần đầu vào ngày 5/9/2012 cũng như cấp đổi 2 lần sau đó.

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Nghệ An khẳng định việc tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu mang tên Vương Thị Hoài Thu là đúng quy trình vì tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu không cần đóng dấu giáp lai ở ảnh; cán bộ tiếp nhận căn cứ vào CMND và người trực tiếp đến nạp hồ sơ để tiếp nhận giải quyết cấp và cấp đổi hộ chiếu cho người dân.

Tuy nhiên hiện nay bà Bình đã tử vong nên cơ quan chức năng chưa xác định được cá nhân, tổ chức liên quan đến việc giúp đỡ người này làm CMND mang tên Vương Thị Hoài Thu có ảnh bà Trần Thị Bình.

Vĩnh Khang