Tỷ phú sống tiết kiệm, ăn uống thanh đạm, tiêu không quá 700.000 đồng/ngày

Thu Trang

(Dân trí) - Từng nằm trong danh sách những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, ông Zong Qinghou vẫn có lối sống vô cùng giản dị, ăn uống tại căng tin, sử dụng đôi giày vải đã mua được 10 năm.

Ông Zong Qinghou được biết đến là "ông vua nước giải khát" của Trung Quốc. Ông khởi nghiệp từ những chai nước khoáng có giá 2 tệ, giờ đây Zong Qinghou sở hữu đế chế Wahaha Group với khối tài sản hơn 40 tỷ nhân dân tệ.

Tuổi thơ khốn khó

Ông Zong Qinghou, sinh năm 1945 tại Tú Thiên, Giang Tô, Trung Quốc trong một gia đình có 5 anh chị em. Năm 4 tuổi, ông theo cha mẹ đến Hàng Châu. Sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 1963, do gia cảnh nghèo khó, cha lại không có việc làm, ông đã phải bươn chải kiếm việc tại các nông trại chè.

Ở tuổi 33, Zong Qinghou vẫn chỉ là công nhân trong một doanh nghiệp nhỏ, kiếm sống bằng nghề bán kem và văn phòng phẩm cho sinh viên. Tuy nhiên, nỗ lực thoát nghèo đã giúp ông có quyết định khởi nghiệp vào năm 1987.

Tỷ phú sống tiết kiệm, ăn uống thanh đạm, tiêu không quá 700.000 đồng/ngày - 1
Zong Qinghou quyết định khởi nghiệp để thoát nghèo khi đã bước sang tuổi 42

Thời gian đầu kinh doanh, Zong Qinghou đã làm việc hơn 16 tiếng mỗi ngày. Trong vòng 1 năm, ông đã đi đến hơn 200 cơ sở sản xuất và các đại lý trên khắp Trung Quốc. Ông làm việc không biết mệt mỏi, luôn cố gắng để thấu hiểu thị trường.

Trong hơn 30 năm kể từ khi thành lập, Wahaha chỉ tập trung vào lĩnh vực thế mạnh là sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em và nước giải khát đóng chai. Thậm chí, ở thời điểm mà các tập đoàn lớn có sự chuyển dịch đầu tư sang các ngành tạo nhiều lợi nhuận như bất động sản hay tài chính, Wahaha của Zong Qinghou vẫn quyết định đứng ngoài cuộc chơi.

Điều này không phải là do Wahaha không theo kịp xu thế của thời đại mà do ông muốn tập trung vào sản xuất.

Tỷ phú sống tiết kiệm, ăn uống thanh đạm, tiêu không quá 700.000 đồng/ngày - 2
Bằng nỗ lực của mình, Zong Qinghou đã xây dựng nên đế chế nước giải khát lớn thứ 3 tại Trung Quốc, đồng thời lọt top những tỷ phú giàu nhất đại lục.

Nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén với thị trường, Zong Qinghou cũng từng 3 lần nằm trong danh sách người giàu nhất đại lục vào các năm 2010, 2012 và 2013.

Cuộc sống giản dị

Mặc dù là người nắm giữ khối tài sản rất lớn, thuộc thế hệ tỷ phú tự thân đầu tiên của Trung Quốc, nhưng Zong Qinghou cũng nổi tiếng là người sống khiêm nhường, giản dị.

Ông không có sở thích đặc biệt, mỗi bữa ăn rất thanh đạm, chỉ có 3 món và một bát canh. Nếu không phải đi công tác, những bữa ăn của ông đều diễn ra ở căng tin của công ty.

Nhiều người khá bất ngờ khi biết một ngày, ông Zong Qinghou tiêu không quá 200 tệ (hơn 700.000 đồng). Thậm chí, ông cũng chưa bao giờ mua vé khoang hạng nhất máy bay. Ông không thuê vệ sĩ và vẫn đi đôi giày vải đã dùng 10 năm của mình.

Tỷ phú sống tiết kiệm, ăn uống thanh đạm, tiêu không quá 700.000 đồng/ngày - 3
Dù giàu có nhưng ông Zong Qinghou vẫn hết sức giản dị. Ông thường xuyên ngồi ghế hạng 2 trên tàu cao tốc.

Ông Zong Qinghou cho biết, lối sống tiết kiệm bắt nguồn từ gia cảnh nghèo khó lúc nhỏ. Ông tự nhận không phải là người biết hưởng thụ, thay vào đó chăm chỉ lao động. Ở tuổi gần 80, thay vì nghỉ ngơi và du lịch, Zong Qinghou vẫn làm việc và đặt mục tiêu đưa tập đoàn Wahaha ngày càng lớn mạnh hơn nữa.