Bình Phước:

“Tuýt còi” vụ con gái Phó giám đốc sở “xin trẻ” lại 2 tuổi

(Dân trí) - Trong giấy cam đoan gửi đến Phòng Tư pháp thị xã Đồng Xoài, bà C. thể hiện nội dung, do 4 tuổi con gái bà biết mặt chữ sớm nên bà khai tăng 2 tuổi cho con để đủ 6 tuổi đi học lớp 1 nên nay bà C. xin cho con được “trẻ lại” 2 tuổi cho đúng ngày tháng năm sinh thật.

“Tuýt còi” vụ con gái Phó giám đốc sở “xin trẻ” lại 2 tuổi - 1

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước vừa có báo cáo việc xử lý cải chính hộ tịch của UBND thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đối với trường hợp của bà Vương Hồng Nhung.

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước vừa có báo cáo việc xử lý cải chính hộ tịch của UBND thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đối với trường hợp của bà Vương Hồng Nhung (kế toán Phòng Quản lý Đô thị thị xã Đồng Xoài, con gái ông Vương Đức Lâm, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Phước) xin cải chính năm sinh từ tháng 6/1993 xuống tháng 12/1995.

Theo giấy cam đoan của bà Nguyễn Thị C. (mẹ bà Nhung) gửi đến Phòng Tư pháp thị xã Đồng Xoài nêu lý do việc "gọt đi" hơn 2 tuổi cho con gái là: “Vì cháu 4 tuổi đã biết mặt chữ cho nên tôi có khai tăng cho cháu 2 tuổi là ngày 3/6/1993 để cho cháu theo giấy tờ đủ 6 tuổi để được đi học. Nay tôi muốn được đổi lại cho đúng ngày tháng năm sinh thật của cháu là ngày 3/12/1995”.

Với phần trình bày trong giấy cam kết của bà C. thì mới 4 tuổi, bà Nhung đã vào học lớp 1(?!). Điều khó hiểu là, với lý do xin cải chính ngày tháng năm sinh như vậy lại được Trưởng phòng Tư pháp thị xã Đồng Xoài Mai Danh Tới chấp nhận và cho rằng: “Hồ sơ cải chính của bà Nhung phù hợp điều 28, Luật Hộ tịch”.

Sau khi nhận được phản ánh về vụ việc, Sở Tư pháp Bình Phước đã không chấp nhận việc cái chính trên. Trong báo số 115/BC – STP ngày 26/5/2017 gửi UBND tỉnh, ông Bùi Quang Phụng, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Phước khẳng định: “Giấy tờ chứng minh nội dung cải chính của bà Nhung không phù hợp với pháp luật. Việc UBND thị xã Đồng Xoài cải chính hộ tịch cho bà Vương Hồng Nhung từ sinh ngày 3/6/1993 thành ngày 3/12/1995 là không có căn cứ cải chính theo khoản 12, điều 4 Luật Hộ tịch và khoản 2, điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP”.

Báo cáo của Sở Tư pháp Bình Phước còn nêu rõ, 2 giấy làm chứng do Phòng Tư pháp thị xã Đồng Xoài chứng thực chữ ký không đúng quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Cụ thể, người làm chứng không biết rõ nội dung làm chứng, người làm chứng không ký trước mặt nhân viên tiếp nhận hồ sơ và không được hướng dẫn về quyền, nghĩa vụ của người làm chứng. Do đó, giấy làm chứng không có giá trị pháp lý.

Do đó, Sở Tư pháp Bình Phước đã yêu cầu, thu hồi “Trích lục cải chính số 32/TLCCHT của UBND thị xã Đồng Xoài ngày 27/9/2016. Đồng thời, xem xét, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các cá nhân tương ứng với sai phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.

UBND thị xã Đồng Xoài, nơi nguyên Chủ tịch thị xã này được cho là đã bổ nhiệm thần tốc cho con trai.
UBND thị xã Đồng Xoài, nơi nguyên Chủ tịch thị xã này được cho là đã bổ nhiệm "thần tốc" cho con trai.

Điều dư luận đặc biệt chú ý là việc bà Vương Hồng Nhung chính là con gái ông Vương Đức Lâm, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài. Khi còn giữa chức Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, chỉ trong 5 tháng, ông Lâm đã chỉ đạo ký liên tiếp 3 quyết định được cho là bổ nhiệm “thần tốc” với ông Vương Đức Tặng (SN1985, con trai ông Lâm).

Cụ thể, ngày 1/8/2016, ông Vương Đức Lâm đã có quyết định về việc bổ nhiệm ông Vương Đức Tặng (Công chức phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch) giữ chức Kế toán trưởng ngân sách (Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã). Thời hạn bổ nhiệm 5 năm từ ngày 1/8/2016.

Đến ngày 8/12/2016, ông Vương Đức Lâm ban hành quyết định bổ nhiệm ông Vương Đức Tặng từ kế toán trưởng lên làm Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Đồng Xoài.

Tiếp tục đến ngày 29/12/2016 (21 ngày sau khi nhận chức vụ Phó phòng), ông Vương Đức Tặng tiếp tục được luân chuyển công tác từ Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã đến nhận công tác tại UBND xã Tân Thành (thị xã Đồng Xoài), chỉ định được tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ, quyền Chủ tịch UBND xã Tân Thành (thị xã Đồng Xoài).

Trung Kiên