Quảng Ninh:

Tuột cáp tời trục, 4 công nhân thương vong

(Dân trí) - Trong khi các công nhân đang vận chuyển thiết bị trong hầm lò, bất ngờ cáp tời trục bị tuột khiến 2 công nhân thiệt mạng, 2 công nhân khác bị thương.

Vào lúc 13h30 chiều nay (5.8), một vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng đã xảy ra tại khai trường khai thác than thuộc công ty than Hạ Long.

Theo đó, vào thời điểm trên, trong khi một tốp công nhân đang vận chuyển thiết bị tại điểm + 32 xuống đến - 35 ở vỉa số 5 Đông Bắc Ngã 2, thuộc hầm lò trong công trường khai thác 6 Khe Tam của Công ty Than Hạ Long (trụ sở tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) thì bất ngờ cáp tời trục bị tuột khiến 2 công nhân là Trần Văn Yêu (SN 1976, thợ lò bậc 3/6) và Nguyễn Văn Đông (SN 1989, thợ lò bậc 4/6) bị thiệt mạng tại chỗ, 2 công nhân khác là Lê Hải Ngọc (SN 1992) và Đinh Văn Trung ( SN 1989) bị thương .

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các công nhân trong ca cùng lực lượng cứu hộ đã tổ chức đưa thi thể của 2 công nhân đã tử vong được đưa lên mặt đất để phục vụ công tác điều tra xác định nguyên nhân và đưa 2 công nhân bị thương đến bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, TKV điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Sở y tế tích cực cứu chữa các công nhân bị thương.

Tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có công nhân tử vong 6 triệu đồng, gia đình có công nhân bị thương 3 triệu đồng. TKV hỗ trợ mỗi gia đình có công nhân tử vong 20 triệu đồng.

An Nhiên