TPHCM:

Tường đổ, 2 nhân viên công ty chè nguy kịch

(Dân trí) - Một bức tường khá lớn bất ngờ đổ xuống đè sập phòng kinh doanh chè nội tiêu (Công ty Chè Sài Gòn) khiến 2 nhân viên đang làm việc bên trong bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch.

Tường đổ, 2 nhân viên công ty chè nguy kịch - 1
Phòng kinh doanh nội tiêu của Công ty chè Sài Gòn bị sập hoàn toàn.
 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 chiều 10/9 tại Công ty Chè Sài Gòn trực thuộc Tổng Công ty Chè Việt Nam, số 225 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3.

Vào thời điểm trên anh Nguyễn Hồng Thái (46 tuổi) và chị Tống Thị Nụ (36 tuổi, nhân viên công ty chè) đang làm việc tại phòng kinh doanh chè nội tiêu thì bất ngờ một mảng tường khá lớn từ bên công trình đang đập phá để xây mới của Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 (nằm trên đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3) đổ sập xuống đè trúng.

Gian phòng được dùng làm phòng kinh doanh nội tiêu không chịu được sức nặng và lực rơi từ độ cao khoảng 3m của mảng tường nên đã đổ sập hoàn toàn đè chặt anh Thái và chị Nụ bên trong. Nhiều đồng nghiệp của anh Thái phát hiện sự việc vội vàng lao vào đưa 2 nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, chị Nụ bị gãy xương sườn, anh Thái bị chấn thương nặng vùng đầu.

Ông Nguyễn Tuấn Nam, Phó Giám đốc Công ty Chè Sài Gòn, cho biết thời điểm xảy ra vụ sập, trong phòng kinh doanh nội tiêu có 3 nhân viên nhưng 1 người may mắn vừa ra ngoài nên thoát nạn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Trung Kiên