1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Tuần tra đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp nước ngoài

(Dân trí) - Công an Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị công an trong tỉnh thường trực 100% quân số tăng cường tuần tra, bảo vệ tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Trong những ngày qua, do chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông nên cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam của hàng ngàn công nhân Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa sáng ngày 16/5 đã diễn ra ôn hòa, đảm bảo trật tự.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng, đơn vị công an trong tỉnh cần tiếp tục triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy - chính quyền, các ngành, đoàn thể xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, công nhân, học sinh biểu thị lòng yêu nước với thái độ đúng mực, cảnh giác, kiềm chế, không quá khích tham gia vào các hoạt động biểu tình, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Riêng Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai các kế hoạch, phương án, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị, các tổ chức phản động và các phần tử xấu kích động công nhân biểu tình, đình công gây phức tạp về an ninh trật tự.

Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tích cực vào cuộc, điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ hàng trăm công nhân Công ty Hung Fu, thuộc Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa bị choáng ngất chưa rõ nguyên nhân để ổn định tình hình, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào sản xuất trở lại.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị công an trong tỉnh thường trực 100% quân số tăng cường tuần tra vũ trang, bảo vệ tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng cho các doanh nghiệp nước ngoài tại các khu công nghiệp trọng điểm và sẵn sàng tham gia giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có Công điện về việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nghiêm cấm tụ tập đông người và diễu hành trái quy định, kiên quyết xử lý nghiêm những người có hành vi kích động, xúi dục công nhân lao động và người dân tham gia diễu hành và có những hành động manh động, vi phạm pháp luật.

Chủ tịch UBDN tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chức năng phối hợp với tổ chức công đoàn , mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường xuống các thôn, xóm, doanh nghiệp tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân và người lao động, đặc biệt là công nhân làm việc trong các nhà máy giầy da, may mặc hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để xúi dục, kích động nhưng hành động quá khích xâm phạm đến tính mạng, tài sản của tổ chức và công dân.

Chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng Công an, dân quân tự vệ phối hợp cùng lực lượng bảo vệ của các doanh nghiệp để theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như giày da, may mặc. Đặc biệt là doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hoàng Long, Khu công nghiệp Lễ Môn, Khu kinh tế Nghi Sơn để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng người nước ngoài và tài sản của doanh nghiệp.

Duy Tuyên