1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tự ý san lấp đất trên núi gây nguy hiểm cho người dân

(Dân trí) - Đơn vị thi công mở rộng đường lên núi Nhỏ (phường 2, TP Vũng Tàu) đã tự ý san lấp đất với khối lượng lớn, gây nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng người dân sống dưới chân núi.

Tự ý san lấp đất trên núi gây nguy hiểm cho người dân
Hàng trăm khối đất được san lấp trên núi gây nguy cơ ảnh hưởng an toàn tính mạng người dân dưới chân núi

UBND TP Vũng Tàu đang có dự án xây dựng mở rộng đường Hải Đăng (phường 2, TP Vũng Tàu) nhằm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy tại Núi Nhỏ (phường 2, TP Vũng Tàu). Dự án được giao cho Ban quản lý dự án hạ tầng TP Vũng Tàu là chủ đầu tư, Công ty TNHH xây dựng thương mại Lang Phong là đơn vị thi công công trình.

Trong quá trình thực hiện công trình, công ty Lang Phong đã tự ý đổ đất đã để san lấp cho một khu đất tại Núi Nhỏ khi không có trình báo với chính quyền địa phương. Với tính chất mức độ nguy cơ sạt lở gây tai nạn khi mùa mưa đã tới, UBND phường 2 đã yêu cầu công ty Lang Phong phải làm việc với các bên liên quan về diện tích đất đá tự ý san lấp nói trên.

Tự ý san lấp đất trên núi gây nguy hiểm cho người dân
Trong khi phía địa chính phường 2, TP Vũng Tàu cho rằng số diện tích núi bị san lấp lên tới 500 khối đất thì từ phía đơn vị thi công khẳng định chỉ đổ vài xe đất

Ghi nhận tại hiện trường khoảng 1.000 m2, phần mới đổ có khối lượng khoảng 500 m3, do khối lượng đất đá nhiều nên khi mùa mưa tới nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người dân ở phía dưới chân núi.

Trước tình hình trên, ngày 6/5, một cuộc họp giữa các bên liên quan đã diễn ra tại vị trí diện tích đất bị san lấp. Ban quản lý đô thị TP Vũng Tàu cho biết, từ năm 2006 mặt bằng tại vị trí san lấp đã xuất hiện. Sau khi có dự án làm đường, phía công ty Lang Phong đã tự ý đổ đất đá tại vị trí trên và yêu cầu công ty giải trình về sự việc.

Tự ý san lấp đất trên núi gây nguy hiểm cho người dân
Cuộc họp được tổ chức ngay trên “công trường” để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị liên quan

Ông Nguyễn Văn Lang, đại diện công ty Lang Phong cho biết sau khi đào đường để làm một khối lượng đất đá dư ra, vì không có chỗ để đổ nên phía công ty đã đổ khoảng 6 xe đất đá (khoảng 30m3 đất) và số đất diện tích bị san lấp từ trước, bên phía công ty không hề biết tới chuyện này.

Tuy nhiên, phía cán bộ địa chính phường 2 khẳng định phía công ty Lang Phong nói chỉ san lấp 6 xe là không đúng bởi UBND phường 2 đã từng đi kiểm tra trước đó và số lượng đất đá hiện tại đổ ra khoảng 500 khối. Phía phường 2 cũng cho biết, mùa mưa sắp đến nếu xảy ra việc đất đá bị rơi xuống phía dưới ảnh hưởng tới những người sinh sống bên dưới núi thì phía chủ đầu tư và đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm.

Nguyễn Nam