Cần Thơ:

Tử vong sau vụ đối đầu với xe tải

(Dân trí) - Thấy đầu nạn nhân ra máu nhiều, một người đi đường gọi ngay xe cứu thương. Tuy nhiên, hơn 40 phút sau xe cứu thương BV Đa khoa quận Ô Môn (TP Cần Thơ) mới tới hiện trường, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Anh Minh - một người đi đường - kể lại, khoảng 13 giờ ngày 15/11, anh lưu thông từ quận Ô Môn về TP Cần Thơ, khi đến km 16 + 700 (quốc lộ 91) thuộc khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn thì chứng kiến vụ tai nạn giữa xe máy mang biển số 65M - 0871 đi từ Cần Thơ về quận Ô Môn va chạm với chiếc xe tải đi ngược chiều mang biển số 67L – 6518. Anh Minh quan sát thấy đầu nạn nhân chảy nhiều máu nên gọi ngay cho xe cấp cứu và báo với CSGT quận Ô Môn.

Ngay sau đó, CSGT quận Ô Môn có mặt tại hiện trường. Một chiến sĩ gọi tiếp cho xe cứu thương, còn các chiến sĩ khác tham gia điều tiết giao thông. Trong lúc chờ đợi xe cứu thương đến, một chiến sĩ giao thông tiến hành sơ cứu cho nạn nhân.


Hơn 40 phút sau xe cứu thương mới tới nơi, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nạn nhân là một người đàn ông hơn 60 tuổi, toàn thân bị thương nặng, đặc biệt vùng đầu máu chảy rất nhiều. Chiếc xe máy của nạn nhân bị văng sang bên lề trái, cách nạn nhân khoảng 4m, hư hỏng nặng. Tài xế chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn đã bỏ đi khỏi hiện trường.
 
Đến 16 giờ chiều cùng ngày, Công an quận Ô Môn nhận được thông tin nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân là ông Nhan Văn Đức (SN 1949), ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Tài xế chiếc xe tải là anh Trần Thanh Tuấn (SN 1979), ngụ Thoại Sơn, An Giang.

Hiện cơ quan Công an quận Ô Môn tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn
Trong lúc chờ đợi xe cứu thương, một cán bộ CSGT sơ cứu cho nạn nhân

Trong lúc chờ đợi xe cứu thương, một cán bộ CSGT sơ cứu cho nạn nhân
Trong lúc chờ đợi xe cứu thương, một cán bộ CSGT sơ cứu cho nạn nhân

Đợi xe cứu thương quá lâu, CSGT và người dân định nạn nhân đi cấp cứu bằng xe máy thì lúc này xe cứu thương vừa đến.


Nguyễn Hành