1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Tử hình tên cầm đầu vụ thanh toán “xã hội đen” ở gầm cầu Long Biên

(Dân trí) - Ngày 25/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo do Lê Quang Hưng (SN 1985, trú phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm đầu về tội giết người.

Cùng hầu tòa với Lê Quang Hưng là 4 bị cáo khác, gồm: Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Đức Lai, Ngô Ngọc Minh, Nguyễn Văn Đức.

 

Vụ án bắt nguồn từ việc Lê Quang Hưng nghi ngờ Nguyễn Bảo Long (20 tuổi, ở quận Long Biên) tố cáo với cơ quan công an về việc Hưng có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy từ tháng 5/2007, nên Hưng rắp tâm lên kế hoạch trả thù Long.

 

Khoảng 11h30 ngày 15/10/2007, Hưng cùng các bị cáo có tên trên tụ tập ăn uống tại nhà Ngô Ngọc Minh. Tại đây, Hưng và đồng bọn bàn bạc cùng đi tìm Long để “ra tay”. Cả bọn đồng ý, riêng Minh còn chỉ chỗ để dao cho bọn Hưng lấy đồ mang theo.

 

Đến khoảng 15h cùng ngày, biết Long đang ngồi với mấy người bạn uống nước ở gần cầu Long Biên, bọn chúng điện thoại báo cho nhau và hẹn cùng ra đó. Trước khi đi, Hưng mang theo một con dao nhọn giấu trong người. Khi đến gần chân cầu Long Biên, để tránh bị phát hiện, Hưng và Lai dùng khẩu trang bịt mặt. Đức chở hai tên này đến chỗ quán nước nơi Long và các bạn đang ngồi. Sau đó, Đức đứng sẵn ở đó để chờ đồng bọn ra tay rồi cùng tẩu thoát.

 

Vừa nhìn thấy Long, Hưng cầm dao nhọn còn Lai dùng búa đinh xông vào đánh Long. Mọi người hô hoán, Long bỏ chạy nhưng không may bị vấp ngã. Hưng đuổi theo dùng dao đâm ba nhát vào người Long. Thấy vậy, Hồ Đức Dũng và Lê Duy Khánh (bạn của Long) đến can ngăn liền bị Hưng quay lại dùng dao nhọn đâm vào vai trái làm Dũng gục xuống. Cùng lúc, Lai cầm búa đập trúng đầu Khánh.

 

Thấy nhiều người xung quanh xông tới, Hưng và Lai vứt hung khí lại hiện trường, tẩu thoát cùng đồng bọn. Dũng và Long được mọi người đưa đến bệnh viện Việt Đức, nhưng do vết thương quá nặng, Dũng đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Còn Long và Khánh bị thương tích nặng.

 

Hội đồng xét xử xác định việc Long không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo, vì vậy các bị cáo đều phải chịu trách nhiệm về hành vi này. Tòa đã tuyên án phạt Lê Quang Hưng lĩnh án tử hình, 4 bị cáo còn lại bị phạt từ 12 đến 15 năm tù giam.

 

Kim Anh

TTXVN