Đồng Nai:

Tử hình kẻ cài bom trong máy cátsét

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với kẻ thủ ác cài bom trong máy cátsét gây nổ, giết chết hai anh em trong một gia đình.

Đỗ Minh Hải, 55 tuổi, ngụ tại ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, còn phải bồi thường 250 triệu cho gia đình ông Lê Trọng Đạt.

Theo cáo trạng, gia đình Đỗ Minh Hải và gia đình ông Lê Trọng Đạt, 47 tuổi, cùng canh tác trên miếng đất rẫy giáp ranh với nhau và đã phát sinh mâu thuẫn do tranh chấp lối đi.

Sự việc tưởng chỉ có vậy, nhưng đến khoảng cuối năm 2004, tên Hải đã lên Thành phố Hồ Chí Minh mua một máy cátsét hiệu Sony đem về cất giữ và chờ cơ hội thực hiện tội ác.

Đến 3 giờ sáng ngày 8/6/2005, Hải nhét vào 2 thỏi thuốc nổ TNT có trọng lượng 1,25 gam và gắn 2 kíp nổ vào cátsét. Hải đã dùng một bao nilông bỏ vào một số thứ như hạt điều, kìm điện, bóng đèn, dây điện... để ngụy trang, sau đó mang máy cátsét cùng gói đồ trên đến nhà ông Lê Trọng Đạt và đặt vào bên cửa ra vào.

Khi trời sáng, ông Đạt và con trai lớn tên Lê Xuân Giao, 17 tuổi, thấy gói đồ và em Giao đã tò mò lấy máy ra cắm điện.

Ngay khi cắm điện, thuốc nổ TNT được kích hoạt và nổ tung. Em Giao bị hất tung văng ra xa, ba người em khác của Giao là Lê Trong Kết (16 tuổi), Lê Trọng Đoàn (14 tuổi) và Lê Thị Nga (11 tuổi) đang nằm ngủ gần đó cũng bị thương nặng. Bốn người con ông Đạt sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do bị thương quá nặng, em Giao đã chết trên đường đi, còn em gái Lê Thị Nga đã chết tại bệnh viện. Hai em Lê Trọng Đoàn và Lê Trọng Kết bị thương.

Mãi cho đến ngày 7/9/2007, tên Đỗ Minh Hải mới bị cơ quan điều tra bắt giữ.
 
Theo TTXVN