1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tử hình bị cáo lừa đảo chiếm đoạt trên 37 tỉ đồng

(Dân trí) - Ngày 27/4, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Hà (SN 1973, trú tại KV4, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền trên 37 tỉ đồng.

Tử hình bị cáo lừa đảo chiếm đoạt trên 37 tỉ đồng - 1
Bị cáo Hà nghe tuyên án trong trạng thái ngất xỉu tại tòa.

Hành vi lừa đảo của Hà bắt đầu từ cuối năm 2006, khi Hà tung tin mình đang hợp tác làm ăn với một công ty đa quốc gia ở TPHCM, chuyên kinh doanh dầu ăn và dầu nhớt, với hình thức khuyến mãi các mặt hàng có giá trị như xe ga, vàng 9999, ti vi màn hình phẳng cho những người tham gia.

Ban đầu, Hà sử dụng chính số tiền mọi người góp vốn để trả lãi rất sòng phẳng, khiến nhiều người tin và tham gia ngày càng đông. Không ít người đã vay nóng, thế chấp giấy tờ nhà đất để vay tiền rồi mang đến góp vốn cho Hà nhằm hưởng chênh lệch.

Trong vòng hơn một năm, tổng số tiền mà Trần Thị Ngọc Hà lừa đảo được là hơn 71 tỷ đồng. Hà dùng 34 tỷ đồng để trả lãi, chiếm đoạt 37 tỷ của tổng số 35 người tham gia góp vốn cho Hà... rồi đến 2008 thì Hà tuyên bố vỡ nợ.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà đã nhiều lần ngất xỉu, xin được nói lời cuối cùng và thành khẩn khai nhận hết tất cả tội trạng, cúi đầu nói lời xin lỗi muộn màng trước hàng chục người bị hại và cầu xin HĐXX giảm án, cho bị cáo một con đường sống.

Nhưng xét thấy hành vi siêu lừa đảo của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên bị cáo Hà mức án tử hình với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139/BLHS (chiếm đoạt tài sản trên năm trăm triệu đồng).

Ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường cho các bị hại số tiền trên 37 tỉ đồng cả tiền mặt lần vàng và USD.

Hà Khê