1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Từ “chuyện tình” với lúa nước đến giấc mơ về cây “vàng trắng”

(Dân trí) - Sau khi thực hiện thành công dự án lúa nước Rục Làn ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục trồng thử nghiệm và đưa vào thực hiện chủ trương trồng 8ha cây cao su ở Đồn Biên phòng Cà Xèng (Đồn 585)

Trung tá Trịnh Thanh Bình, Đồn trưởng Đồn 585, mừng vui gọi điện báo tin: “Đơn vị đang gấp rút triển khai trồng 8 ha cây cao su ở bản Mò O Ồ Ồ. Đồng bào Rục giờ đây không chỉ có cánh đồng Rục Làn tốt tươi, cho mùa vàng bội thu quanh năm mà hy vọng rằng, trong tương lai không xa, cây “vàng trắng” sẽ mang đến một bước tiến mới cho bà con nơi đây”. 

Từ “chuyện tình” với lúa nước đến giấc mơ về cây “vàng trắng”

Trung tá Trịnh Thanh Bình, Đồn trưởng Đồn 585 đang hướng dẫn các chiến sĩ san ủi mặt bằng, đào hố và ủ phân để xuống giống 8 ha cao su ở bản Mò O Ồ Ồ

Ngược lên với các chiến sĩ biên phòng và bà con đồng bào Rục, đứng giữa khu đất bạt ngàn nằm thoai thoải bên triền núi đang hình thành nên từng luống cao su dài tít tắp, Trung tá Bình phấn khởi cho hay, sau khi thực hiện thành công dự án lúa nước Rục Làn, Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục nghiên cứu về chất đất để gieo trồng những giống cây mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Qua khảo sát, đơn vị nhận thấy, vùng đất này có những yếu tố phù hợp với đặc tính sinh trưởng của cây cao su.

"Vườn cao su ở bản Mò O Ồ Ồ là một mô hình trồng thí điểm để cho bà con học hỏi kinh nghiệm. Trong tương lai, khi dự án trồng cây cao su do huyện Minh Hóa đầu tư, cung cấp cây giống miễn phí cho bà con, chúng tôi sẽ cử cán bộ trực tiếp xuống hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cho bà con", Thiếu tá Lê Quang Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng.

Không ngần ngại, cuối tháng 10/2011, đơn vị bắt đầu triển khai trồng thử nghiệm 300 cây cao su tại khu vực bản Mò O Ồ Ồ. Sau gần một năm “xuống giống”, vườn cao su thử nghiệm đã sinh trưởng và phát triển tốt, tỉ lệ cây sống, phát triển tốt chiếm trên 90%, hiện cây cao su đã cao hơn 1m, lá cây xanh tốt, thân cây chắc khỏe.

Vườn cây cao su trồng thử nghiệm chịu nhiệt và phát triển rất tốt

Vườn cây cao su trồng thử nghiệm chịu nhiệt và phát triển rất tốt

Nhận thấy vùng đất này phù hợp với việc phát triển cây cao su, tháng 6/2012, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình quyết định thực hiện chủ trương trồng 8 ha cây cao su ở Đồn Biên phòng Cà Xèng. Sau khi được gia nhiệm vụ, các chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Cà Xèng đã không quản ngại nắng mưa để phát quang cây cối, san ủi mặt bằng, đào hố và ủ phân. Và theo dự kiến đến giữa tháng 9 này sẽ đưa vào trồng 8 ha cao su ở khu vực bản Mò O Ồ Ồ thuộc Đồn Biên phòng Cà Xèng.

Vườn cây cao su trồng thử nghiệm chịu nhiệt và phát triển rất tốt

Trung tá Bình và các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng tin rằng, trong tương lai không xa, bà con đồng bào Rục sẽ giàu lên nhờ cây cao su

"Quảng Bình là vùng đất khô cằn, khí hậu lại còn khắc nghiệt. Cao su lại là loại cây chịu rét kém, chỉ thích nghi ở vùng có nhiệt độ ấm, ổn định. Nhưng không phải vì thế mà anh em trong đơn vị nản chí, bởi cây cao su ở vườn trồng thử nghiệm vừa mới "xuống giống" chưa đầy một tháng đã gặp phải đợt rét đậm kèm sương muối kéo dài hơn 2 tuần. Cây cháy hết lá. Lúc đó, chúng tôi tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng sau đợt rét, thấy cây bắt đầu ra lá, xanh tươi trở lại. Vì thế chúng tôi tin rằng, cây cao su ở đồng bào Rục vẫn bám trụ được với vùng đất hoang vu, khí hậu đầy khắc nghiệt này", Trung tá Bình mơ về một tương lai không xa, bà con đồng bào Rục sẽ làm giàu từ chính loại cây “vàng trắng”.

Đăng Đức - Đặng Lê