Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc tết Bộ đội Biên phòng

(Dân trí) - Sáng 20/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã về thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Đức Minh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc tết Bộ đội Biên phòng

Tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh đạt được trong năm 2019. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các mô hình giúp đỡ người dân địa phương phát triển kinh tế, xã hội của đồn Biên phòng Đức Minh.  

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc tết Bộ đội Biên phòng - 1
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Đức Minh (tỉnh Quảng Ngãi).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng rất khó khăn, phức tạp, gian khổ, vừa đảm nhận nhiệm vụ giữ vững an toàn an ninh biên giới biển của Tổ quốc, vừa bám sát địa bàn đóng quân để chăm lo, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh mạnh khỏe, thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời cùng với chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện tốt và xử lý hiệu quả tất cả các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển một cách kịp thời. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc tết Bộ đội Biên phòng - 2
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong muốn, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Đức Minh tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó bền chặt với chính quyền và bà con nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong muốn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân. Chỉ có sự bền chặt trong mối quan hệ đoàn kết quân dân mới tạo ra động lực tinh thần lớn lao để cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Đức Minh thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

 Quốc Triều

Dòng sự kiện: Xuân Canh Tý 2020