DNews

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Phát huy 4 chữ "hơn" của báo Dân trí

Hà Mỹ Nguyễn Hải

(Dân trí) - Nhấn mạnh báo Dân trí là một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo phát huy 4 chữ "hơn" để tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Phát huy 4 chữ "hơn" của báo Dân trí

Sáng 19/8, tại trụ sở báo Dân trí, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến làm việc với báo Dân trí. 

Quản lý báo chí không phải để bó hẹp mà để hoạt động tốt hơn

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cho biết thực hiện quy hoạch báo chí, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, báo điện tử Dân trí cùng báo Lao động và Xã hội đã hợp nhất với tên gọi mới là báo Dân trí vào ngày 1/11/2023.

Báo Dân trí đã trở thành một trong những cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam với sự hiện diện mạnh mẽ trên nền tảng kỹ thuật số. Sự chuyển mình này không chỉ đơn thuần là việc số hóa nội dung, mà còn là một cuộc cách mạng toàn diện về công nghệ, cách tiếp cận thông tin và tương tác với độc giả. 

Yếu tố then chốt quyết định thành công của báo Dân trí chính là việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thể hiện qua việc tuân thủ và triển khai các chỉ đạo, định hướng từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông. Điều này đảm bảo rằng mọi hoạt động của tờ báo luôn phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

Bên cạnh sự năng động, sáng tạo trong đổi mới, phát triển, tờ báo luôn ý thức sâu sắc về sứ mệnh chính trị của mình, đặt việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông lên hàng đầu trong mọi hoạt động báo chí.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Phát huy 4 chữ hơn của báo Dân trí - 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Bí thư đến làm việc với báo Dân trí sáng 19/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Với sứ mệnh "Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái", báo Dân trí không chỉ cung cấp thông tin mà còn hướng tới việc tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Báo luôn đề cao tính nhân văn trong từng bài viết, đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động xã hội ý nghĩa, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa yêu thương và sự sẻ chia đến cộng đồng.

Trong bối cảnh công nghệ 4.0, báo đã không ngừng đổi mới và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất và phân phối nội dung. Báo đã và đang tiên phong trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình tiếp nhận, xử lý và phân tích thông tin, từ đó cá nhân hóa trải nghiệm đọc cho từng độc giả.

Bên cạnh việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, báo luôn chú trọng đến chất lượng nội dung. Với đội ngũ phóng viên, biên tập viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết và được đào tạo bài bản, báo luôn nỗ lực cung cấp những thông tin chính xác, đa chiều và kịp thời về mọi mặt của đời sống xã hội.

Các chuyên mục của báo được xây dựng đa dạng, từ tin tức chính trị, kinh tế, xã hội đến văn hóa, giải trí, thể thao, quốc tế... đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi đối tượng độc giả.

Báo cũng đặc biệt quan tâm đến các vấn đề xã hội bức xúc, thực hiện nhiều phóng sự điều tra sâu sắc, góp phần phản ánh trung thực những vấn đề còn tồn tại, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dân, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Phát huy 4 chữ hơn của báo Dân trí - 2

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: Thành Đông).

Dù vậy, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh cho biết trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường báo chí hiện nay, báo Dân trí không tránh khỏi những khó khăn trong hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh và phát hành.

Theo đó, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự thay đổi thói quen tiêu thụ thông tin của độc giả đã tạo ra những thách thức lớn cho các tờ báo truyền thống, bao gồm cả báo Dân trí. Người đọc ngày càng ưa chuộng các nền tảng mạng xã hội và các ứng dụng tin tức nhanh, gọn, tiện lợi, khiến lượng truy cập vào các trang báo điện tử truyền thống có xu hướng giảm sút.

Ngoài ra, kinh tế báo chí cũng là một trong những thách thức mà báo Dân trí cùng nhiều cơ quan báo chí khác đang phải đối mặt. 

Trao đổi thêm với vai trò người đứng đầu cơ quan chủ quản của báo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung nhấn mạnh Bộ là đơn vị tiên phong trong việc quy hoạch phát triển và quản lý báo chí.

Trước đây, Bộ có 4 cơ quan báo chí nhưng sau đó đã sáp nhập các đơn vị gồm báo điện tử Dân trí, báo Lao động xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em thành một cơ quan là báo Dân trí.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Phát huy 4 chữ hơn của báo Dân trí - 3

Bộ trưởng Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung trao đổi với vai trò người đứng đầu cơ quan chủ quản của báo Dân trí (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, những ngày đầu sáp nhập có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng sau hơn một năm, mọi thứ ngày một tốt lên. Khi sáp nhập, ông yêu cầu báo phải mạnh lên, đoàn kết hơn và công việc hiệu quả hơn. Đến nay, các mục tiêu này đều đã đạt được. 

Hiện, báo Dân trí là một trong 21 đơn vị tham mưu trực tiếp cho Bộ trưởng. Trong đó, Tổng Biên tập và các lãnh đạo báo là công chức Nhà nước nên chịu sự quản lý chặt chẽ của lãnh đạo Bộ. Song việc quản lý chặt chẽ không phải bó hẹp mà là tạo điều kiện để báo hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn và đến nay đã đạt được mục tiêu này.

"Thời gian qua, nội dung của báo đã bám sát đúng tôn chỉ, mục đích và theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là phản ánh nhanh những vấn đề chính trị, thời sự của đất nước", Bộ trưởng LĐ-TB&XH nói và yêu cầu báo cần phản ánh những vấn đề tích cực cho xã hội, kiên quyết không vì lợi ích cá nhân, lợi ích của riêng báo mà làm phương hại đến cái chung.

Phát huy sứ mệnh cao cả của báo Dân trí

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tuyên dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể báo Dân trí trong bối cảnh báo chí quốc tế và khu vực gặp nhiều thách thức, khó khăn.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tập thể báo có tinh thần đổi mới, là một trong những cơ quan đi đầu trong việc quyết tâm thực hiện tốt đề án về quy hoạch quản lý báo chí của Chính phủ và cũng là chủ trương của Đảng.

Ông nhấn mạnh với sự quyết tâm từ lãnh đạo đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo cùng sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, báo Dân trí là một trong những cơ quan báo chí có số lượng độc giả hàng đầu Việt Nam, với nội dung thông tin kịp thời, sinh động, phong phú, hấp dẫn, có sức thuyết phục cao.

Đồng thời, báo đã tập trung thông tin sâu rộng các nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của ngành, những vấn đề quốc kế dân sinh, an sinh xã hội, phát hiện phản ánh kịp thời tính bức xúc trong xã hội, nhất là bắt kịp được đời sống hiện đại của thế giới và khu vực.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Phát huy 4 chữ hơn của báo Dân trí - 4

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo, định hướng tại buổi làm việc với báo Dân trí (Ảnh: Mạnh Quân).

Ghi nhận công tác truyền thông của báo có sự chủ động, kịp thời, lan tỏa mạnh mẽ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết với chức năng của mình là cơ quan ngôn luận của Bộ LĐ-TB&XH, báo đã làm tốt công tác xã hội, trong đó phát huy tốt truyền thống huy động nguồn lực từ cộng đồng để giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

"Chúng tôi đánh giá cao báo Dân trí đã hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả là nhân văn, nhân bản và nhân ái với nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện ý nghĩa, giàu tính nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái. Tôi cho rằng đây cũng là thương hiệu, đặc trưng để báo thể hiện sự khác biệt, nổi bật so với những cơ quan báo chí khác", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh. 

Đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện đề án quy hoạch từ việc sắp xếp, tiếp nhận cơ quan báo chí, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, đảm bảo tính thống nhất, khoa học, đúng định hướng của quy hoạch, ông Nghĩa cho biết Nghị quyết của Đảng yêu cầu việc tinh gọn biên chế phải đi kèm phát huy được hiệu quả. Báo Dân trí đã làm được điều này và từng bước ổn định, phát triển.

Dù vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý bên cạnh tính đa dạng, sinh động và phong phú, báo chí cần đảm bảo chất lượng, chiều sâu và phản ánh đúng bản chất sự việc, truyền thông đường lối chính sách vào trong nhân dân. 

Theo đó, báo chí vẫn cần phải đảm bảo chức năng phản ánh tư tưởng, thực tiễn, phản biện chủ trương chính sách, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch… nhưng cần khách quan để người dân thấu hiểu. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Phát huy 4 chữ hơn của báo Dân trí - 5
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Phát huy 4 chữ hơn của báo Dân trí - 6

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, lãnh đạo báo Dân trí (ảnh trái) và thăm hỏi cán bộ, nhân viên báo (ảnh phải).

Chỉ đạo về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là khâu "then chốt của then chốt", trong đó việc đẩy mạnh xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức cán bộ có tính cấp thiết, quan trọng. 

Ông đề nghị Bộ LĐTB&XH tiếp tục vai trò là cơ quan chủ quản, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, phát huy những kết quả vừa qua, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nguồn lực.

Nhận định báo Dân trí có nguồn lực trẻ, được đào tạo bài bản, chất lượng, ông Nghĩa đề nghị cần tiếp tục đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về báo chí truyền thông, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao về lý luận chính trị cho các nhân sự của báo. 

"Các đồng chí phải tiếp tục phát huy vị thế, uy tín là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu trong chuyển đổi số quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ, uyển chuyển trong nội dung để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo. 

Cho biết các đơn vị liên quan đang quyết liệt tham mưu sửa Luật Báo chí nhằm tạo ra môi trường báo chí công bằng, tốt hơn và phù hợp với tình hình mới đặc biệt khi đứng trước xu hướng công nghệ và xu hướng điện tử, ông Nghĩa nhấn mạnh việc quản lý bằng pháp luật không phải để ràng buộc mà là để đảm bảo công bằng, kể cả với báo chí trong nước và cơ quan, nền tảng báo chí bên ngoài.

Cùng với đó, đội ngũ nhân sự báo chí từ lãnh đạo, đội ngũ phóng viên, nhân viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên cần làm thật tốt, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ vì sứ mệnh chung, đem lại hiệu quả cao trong công việc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo Dân trí cần phát huy 4 chữ "hơn" bao gồm: hiệu quả hơn trong thông tin tuyên truyền; thống nhất đồng bộ hơn trong tổ chức hoạt động; hiện đại hơn trong quy trình tổ chức sản xuất, phân phối nội dung thông tin; hiệu lực hiệu quả hơn trong quản lý, vận hành, tăng cường đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Ngoài ra, với sứ mệnh cao cả của báo là truyền thông chính sách và đảm bảo tôn chỉ mục đích, ông Nghĩa yêu cầu cần quan tâm xây dựng nội dung tuyên truyền, làm sao bài bản, khoa học, toàn diện, chú ý chiều sâu thông tin và đề cao nhân văn, nhân ái, nhân bản. 

Bên cạnh đó, tờ báo cần có không gian để các thông tin truyền thông chính sách đến được với người dân vùng miền núi, biển đảo xa xôi một cách dễ hiểu dễ nhớ…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ LĐ-TB&XH, báo Dân trí sẽ là cơ quan đi đầu, tuyên truyền sâu và hiệu quả nhất các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về lao động việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, trẻ em, chính sách với người có công. Từ đó góp phần thúc đẩy thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, lan tỏa trong cộng đồng.

Là cơ quan báo chí có lượng độc giả lớn, báo Dân trí cũng cần tham gia tích cực hơn nữa trong công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng; tiếp tục ứng dụng tối đa thành tựu, nền tảng khoa học công nghệ để phát huy vai trò của cơ quan báo điện tử.

"Với đà phát triển này, báo Dân trí cần nhận diện rõ những thách thức, quyết tâm khắc phục để thực hiện mục tiêu là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu trong chuyển đổi số quốc gia", theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.