TPHCM:

Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương: Kỳ vọng tốt đẹp cho dự án Thủ Thiêm

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hồng Điệp cho biết, ông rất hiểu nguyện vọng của bà con. Tuy quyết định thanh tra liên ngành chưa có nhưng thật ra các bộ, ngành đều đã vào cuộc ở dự án này. Thủ tướng và Phó Thủ tướng Thường trực đã chỉ đạo nhiều lần đối với dự án Thủ Thiêm nên ông Điệp hy vọng đợt này sẽ có kết quả tốt.

Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương gặp gỡ một số hộ dân liên quan đến khiếu nại về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sáng 8/6, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng đã tiếp một số hộ dân khiếu kiện về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM.

Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương: Kỳ vọng tốt đẹp cho dự án Thủ Thiêm - 1
Nhiều người dân không được dự nên ngồi chờ trước cổng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 2
Nhiều người dân không được dự nên ngồi chờ trước cổng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 2

Buổi gặp gỡ diễn ra tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2. Đông đảo người dân đã có mặt tại đây và mong muốn được gặp Trưởng Ban tiếp dân Trung ương để giãi bày tâm tư. Do lượng người được vào có hạn nên đa số phải chờ đợi ngoài cổng. Nhiều người đã bật khóc vì không được gặp lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị The (phường Bình An) mong muốn Trung ương và lãnh đạo TPHCM làm rõ những vấn đề mà nhiều năm qua chưa giải quyết được cho bà con Thủ Thiêm.

Bà The và nhiều hộ dân cho rằng gia đình họ nằm ngoài ranh quy hoạch so với quyết định phê duyệt số 367 của Thủ tướng Chính phủ năm 1996. Nhóm của bà The thường xuyên ra Hà Nội “gõ cửa” các cơ quan, ban ngành Trung ương để khiếu nại.

Đến nay, bà The cùng những người dân Thủ Thiêm đã ra Hà Nội khoảng 28 lần, mỗi lần kéo dài từ 1-2 tháng. Họ phải tự vay mượn tiền để có chi phí đi lại, ăn ở với mong muốn được trả lại quyền lợi cho mình. Tuy nhiên, nhiều năm qua, nguyện vọng của người dân chưa được xem xét, xử lý thấu đáo.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp gặp gỡ đại diện người dân về vụ khiếu kiện liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm
Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp gặp gỡ đại diện người dân về vụ khiếu kiện liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm

Bà The cho biết, người dân đi kiếu nại chỉ mong muốn 2 điều: Thứ nhất, Chính phủ lập đoàn thanh tra để làm rõ trắng đen về Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thứ hai, người dân cùng chính quyền tháo gỡ vướng mắc. Nếu TPHCM thiện chí, bà con sẵn sàng chấp nhận hoán đổi nhà đất sang khu 4,3 ha tại khu phố 1, phường Bình An, quận 2.

“Quá lâu rồi! Bà con khổ quá trời, khổ dữ lắm nên số bà con ra ngoài Hà Nội là 71 hộ nhưng gần đây bà con không đi đủ, chỉ còn 31 hộ. Chúng tôi đề nghị Văn phòng Trung ương lập danh sách các hộ này”, bà The nói.

Bà The giãi bày: “Chúng tôi biết ai sai ai đúng. Chính quyền TP có nhiệt tình để cùng nhau gỡ rối cho người dân ở khu phố 1 phường Bình An về khu 4,3 ha, chứ lâu nay bà con khổ lắm rồi!”.

Trong khi đó, ông Lê Văn Lung (phường Bình An) đề nghị thành lập đoàn Thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện các sai phạm tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, giải quyết đơn tố cáo theo đúng trình tự thủ tục.

“Vi phạm từ giai đoạn trước nên bà con thông cảm với lãnh đạo TP hiện tại nhưng đề nghị làm rõ lãnh đạo các giai đoạn trước”, ông Lung nói.

Bên cạnh đó, ông Lung đặt câu hỏi với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng về việc ông Võ Viết Thanh – nguyên Chủ tịch UBND TPHCM có đưa ra bản đồ liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Đến nay vẫn chưa có quan điểm, ý kiến chính thức của UBND TP về giá trị pháp lý của bộ bản đồ và số lượng bản đồ được công bố đã đầy đủ hay chưa?”, ông Lung nói.


Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng cho biết đã báo cáo Thủ tướng việc xin lại bộ bản đồ Thủ Thiêm từ nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng cho biết đã báo cáo Thủ tướng việc xin lại bộ bản đồ Thủ Thiêm từ nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh

Ông Huỳnh Cách Mạng cho biết, sau khi ông Võ Viết Thanh công bố bộ bản đồ, lãnh đạo TP đã xuống ngay để mượn bộ bản đồ. Sự việc đã được báo cáo Thủ tướng và sớm có thông tin chính thức.

Theo ông Mạng, việc xem xét lại những quyết định, việc làm cách đây gần 20 năm về vấn đề khu đô thị mới Thủ Thiêm là một thách thức với lãnh đạo thành phố hiện tại.

“Chúng tôi cũng cố gắng hết mình, sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi với bà con cô bác. Nếu có gì thiếu sót thì sẵn sàng tiếp thu, ghi nhận để sửa chữa. Chính phủ liêm chính, kiến tạo không chỉ là nói miệng. Nếu trong dự án Thủ Thiêm còn thiếu sót thì phải sửa chữa”, ông Mạng nói.

Tại đây, ông Huỳnh Cách Mạng cũng ghi nhận kiến nghị của bà con về việc lập đoàn thanh tra liên ngành về dự án, đề xuất hoán đổi đất tại khu 4,3 ha, về an sinh xã hội với các hộ tạm cư, đã nhận tiền đền bù nhưng không đủ tiền mua chung cư…

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp kỳ vọng kết quả tốt đẹp cho dự án Thủ Thiêm
Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp kỳ vọng kết quả tốt đẹp cho dự án Thủ Thiêm

Trong khi đó, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết dự án có nhiều phát sinh nên phải xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

“Bà con nói lâu nhưng lâu là đúng rồi. Bởi khó, phức tạp và đã kéo dài hơn 20 năm, liên quan đến nhiều bộ, ngành”, ông Điệp nói.

Ông Điệp cho biết, ông rất hiểu nguyện vọng của bà con. Tuy quyết định thanh tra liên ngành chưa có nhưng thật ra các bộ, ngành đều đã vào cuộc ở dự án này.

Thủ tướng và Phó Thủ tướng Thường trực đã chỉ đạo nhiều lần đối với dự án Thủ Thiêm nên ông Điệp hy vọng đợt này sẽ có kết quả tốt.

“Quan điểm của Thủ tướng và Phó Thủ tướng là nhìn thẳng sự thật, ai sai phải sửa”, ông Điệp nhấn mạnh.

Người dân căng bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm trước cổng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 2
Người dân căng bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm trước cổng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 2
Ông Nguyễn Hồng Điệp chia sẻ với người dân chờ đợi bên ngoài khi kết thúc buổi gặp gỡ
Ông Nguyễn Hồng Điệp chia sẻ với người dân chờ đợi bên ngoài khi kết thúc buổi gặp gỡ
Xe chở Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương rời địa điểm gặp gỡ người dân quận 2
Xe chở Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương rời địa điểm gặp gỡ người dân quận 2
Người dân dõi theo và chờ đợi một kết quả tốt đẹp sau buổi gặp gỡ
Người dân dõi theo và chờ đợi một kết quả tốt đẹp sau buổi gặp gỡ

Quốc Anh – Phạm Nguyễn