Nghệ An:

Trung sĩ công an trả lại 20 triệu đồng nhặt được trong trại giam

(Dân trí) - Trong lúc canh gác mục tiêu, trung sĩ Bùi Doãn Tuấn (Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An) nhặt được chiếc ví da, trong đó có gần 20 triệu đồng. Ngày 13/5, số tài sản trên đã được trả lại cho người đánh mất.

Trung sĩ công an trả lại 20 triệu đồng nhặt được trong trại giam
Chiến sĩ nghĩa vụ Bùi Doãn Tuấn (bên trái) và lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trao trả tài sản cho anh Nguyễn Văn Lộc

Chiều ngày 13/5, lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tiến hành trao trả tài sản cho anh Nguyễn Văn Lộc (trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) mà anh đánh rơi trong quá trình thăm gặp người thân tại đây.

Trước đó, chiều ngày 9/5, trong khi thực hiện nhiệm vụ canh gác mục tiêu tại cổng đơn vị, trung sĩ Bùi Doãn Tuấn (SN 1991, quê TP Vinh) - là chiến sĩ phục vụ có thời hạn thuộc đội Cảnh sát bảo vệ, Trại tạm giam Công an Nghệ An - đã nhặt được chiếc ví màu nâu gần khu vực thăm gặp phạm nhân.

Kiểm tra bên trong chiếc ví có 19.117.000 đồng, 1 tờ ngoại tệ mệnh giá 1 đô la, tuy nhiên trong ví không có giấy tờ tùy thân. Toàn bộ số tài sản này được trung sĩ Tuấn nộp lại cho lãnh đạo Trại tạm giam. Vì trong ví không có giấy tờ tùy thân của chủ nhân chiếc ví nên lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã cho dán thông báo tìm người bị mất.

Ngày 10/5, anh Nguyễn Văn Lộc đến Trại tạm giam Công an tỉnh để tìm tài sản bị mất. Qua xác minh, xác định anh Lộc chính là chủ nhân của chiếc ví nói trên. Trước đó, ngày 9/5 khi đến thăm gặp người bạn đang thi hành án tại đây, anh Lộc đã đánh rơi chiếc ví.

Nhận lại số tài sản của mình, anh Lộc rất xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới trung sĩ Bùi Doãn Tuấn cũng như lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh. Anh Lộc cho biết, đây là số tài sản lớn đối với một gia đình thuần nông như gia đình anh. Số tiền này gia đình anh mới bán lúa để mở rộng chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Từ năm 2012 đến nay đã có gần 20 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. Riêng Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, trước đây có trung úy Hà Khánh Hiệp cũng đã trả lại 12 triệu đồng nhặt được cho người đánh mất.

Hoàng Lam