1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Trụ sở xã vắng tanh trong giờ hành chính, dân "mỏi chân" chờ cán bộ

(Dân trí) - Chiều ngày 19/11, mặc dù đã đến giờ làm việc nhưng trụ sở UBND xã Hương Trà (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn vắng tanh, chỉ có duy nhất 1 người là cán bộ Tư pháp làm việc. Nhiều người dân đến giao dịch rất bất bình vì phải đứng hàng chục phút ngoài sân chờ cán bộ.

Đến giờ hành chính, trụ sở UBND xã Hương Trà vẫn vắng bóng cán bộ.

Chiều ngày 19/11, PV báo Dân trí có mặt tại trụ sở UBND xã Hương Trà, huyện Hương Khê để đặt lịch làm việc liên quan đến dữ liệu nông thôn mới tại địa phương này.

Dù đã đến giờ hành chính khá lâu nhưng các phòng ban đều cửa đóng then cài hoặc mở cửa nhưng không có người. Sau khi tìm khắp các phòng, chúng tôi gặp được người duy nhất có mặt tại trụ sở là cán bộ Tư pháp. Khi được hỏi, cán bộ này cho biết một số lãnh đạo đi họp, còn các phòng ban khác thì không rõ.

Trụ sở xã vắng tanh trong giờ hành chính, dân mỏi chân chờ cán bộ - 1

Trụ sở UBND xã Hương Trà (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Phải đến hơn 14h, sau khi được cán bộ Tư pháp gọi điện thông báo, thúc giục, trụ sở xã này mới lác đác cán bộ đến mở phòng vào làm việc.

Trong những người đến muộn, có một người đàn ông đeo bảng mang tên Trần Xuân Phong, giới thiệu là Phó Chủ tịch UBND xã đến yêu cầu PV xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu để làm việc.

Trụ sở xã vắng tanh trong giờ hành chính, dân mỏi chân chờ cán bộ - 2
Trụ sở xã vắng tanh trong giờ hành chính, dân mỏi chân chờ cán bộ - 3

Các cửa phòng tại trụ sở UBND xã Hương Trà đều cửa đóng then cài trong giờ hành chính.

Sau khi xuất trình giấy tờ, phóng viên đã trình bày nội dung công việc. Tuy nhiên, vị Phó Chủ tịch xã chỉ bấm số gọi điện thoại và mặc áo mưa lên xe máy bỏ đi. Đồng thời ông này yêu cầu phóng viên sang gặp Trưởng công an xã để thông tin nội dung công việc.

Trụ sở xã vắng tanh trong giờ hành chính, dân mỏi chân chờ cán bộ - 4

Sau khi phóng viên cung cấp giấy tờ và nội dung công việc trao đổi, vị Phó Chủ tịch UBND xã lên xe máy bỏ đi.

Tại phòng làm việc của Trưởng công an xã, ông Phan Thanh Trường tỏ ra khá ngạc nhiên với thông tin "trụ sở vắng tanh" mà phóng viên trao đổi. Ông Trường cho biết, ông chỉ nắm các thông tin liên quan đến hộ tịch, con người, vấn đề an ninh...

Khi được hỏi lý do đi làm muộn, ông Trường cho biết mình có việc riêng gia đình; do việc nhỏ nên không xin phép cơ quan để nghỉ. Còn liên quan đến việc các cán bộ phòng ban đi làm muộn, ông Trường cho rằng do thời tiết có “gió mùa” nên mới như vậy (!).

Trụ sở xã vắng tanh trong giờ hành chính, dân mỏi chân chờ cán bộ - 5

Ông Phan Thanh Trường - Trưởng công an xã giải thích việc cá nhân đi muộn là có việc riêng.

“Theo giờ làm việc, tôi đến đây để xin một số giấy tờ, nhưng đợi gần 30 phút cũng chưa thấy ai đến nên đành phải chờ”, một người dân đến giao dịch cho hay. Sau khi đi các phòng ban đều đóng cửa, người dân này đành xuống tầng một tiếp tục chờ đợi.

Trụ sở xã vắng tanh trong giờ hành chính, dân mỏi chân chờ cán bộ - 6

Người dân phải chờ hơn 30 phút ở ngoài sân nhưng vẫn chưa có cán bộ đến giao dịch.

Qua tìm hiểu, UBND xã Hương Trà có 21 công chức, 9 hợp đồng bán chuyên trách. Trong chiều 19/11, UBND huyện Hương Khê tổ chức họp cử tri. Cuộc họp này chỉ có 4 cán bộ UBND xã Hương Trà tham dự gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch UBMT Tổ Quốc xã và Chủ tịch HĐND xã.

Như vậy ngoài một số cán bộ bán chuyên trách thì toàn bộ cán bộ tại các phòng ban đều đi làm muộn. Một số cán bộ cho biết do bận tiếp khách của xã nên nhiều người đi làm việc buổi chiều muộn hơn so với giờ quy định. Đặc biệt, sau khi đến làm việc một số cán bộ còn nồng nặc mùi bia rượu.

Trụ sở xã vắng tanh trong giờ hành chính, dân mỏi chân chờ cán bộ - 7

Chỉ duy nhất phòng một cửa với một cán bộ Tư pháp làm việc đúng giờ trong chiều 19/11.

Trả lời về sự việc này, ông Phan Thế Hòa - Chủ tịch UBND xã Hương Trà thừa nhận, có cán bộ uống rượu trong giờ hành chính do bận tiếp khách của xã. Đối với việc nhiều cán bộ đi làm muộn, ông Hòa đưa ra nhiều lý do khách quan liên quan tới việc cán đích nông thôn mới kiểu mẫu cuối năm 2019 của xã.

Ngày 8/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có thông báo số 344/TB-UBND về việc điều chỉnh thời gian làm việc mùa đông trên địa bàn.

Theo đó, nội dung thông báo điều chỉnh giờ làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều, làm việc từ 13h30 đến 17h30. Thời gian, áp dụng từ ngày 16/10/2019 đến ngày 15/4/2020.

Phượng Vũ - Tiến Hiệp