Thanh Hóa:

Trú mưa trong lán, 2 người bị sét đánh chết

(Dân trí) - Thấy trời mưa, 4 người đi chăn trâu rủ nhau vào chiếc lán trú mưa, không may bị sét đánh trúng. Hai người tử vong ngay tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 2/8, tại đồi Trầm Đầm (xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).
 
Nạn nhân tử vong là ông Hà Văn Tứ (48 tuổi) và bà Phạm Thị Nhường (58 tuổi). 2 nạn nhân Phạm Văn Viềng (65 tuổi) và ông Lê Phúc Nhờ (58 tuổi) bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc.

Theo một số người dân xã Thạch Lập cho biết, vào thời gian trên, một nhóm gồm 7 người đi chăn trâu trên đồi Trầm Đấm. Thấy trời đổ trận mưa giông lớn, 4 người trong nhóm đã rủ nhau cột trâu vào gốc cây rồi vào 1 cái lán gần đó trú mưa. Không may một tia sét đã phóng trúng lán khiến 4 người thương vong.

Nguyễn Thùy