1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trồng cây đầu xuân tại khuôn viên đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Chương trình "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ" diễn ra tại khuôn viên đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Cây sưa đỏ, giống cây dược liệu có mùi hương dễ chịu và sức sống mãnh liệt, đã được trồng với số lượng lớn tại núi Chung và khuôn viên đền. Hoạt động góp phần thực hiện đề án của Chính phủ trồng một tỷ cây xanh, chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lễ trồng cây có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đại diện các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên; cùng Anh hùng Lao động Thái Hương - Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Trưởng ban quản lý đền Chung Sơn.

Trồng cây đầu xuân tại khuôn viên đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh - 1
"Tết trồng cây" được phát động tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: TH).

Cuối năm Kỷ Hợi, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động "Tết trồng cây". Khắc ghi lời dạy của Người, hoạt động này đã trở thành một tập quán tốt đẹp của toàn dân trong những dịp Tết đến xuân về.

Tại Nghệ An, quê hương của Hồ Chủ tịch, "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cũng đã trở thành nét đẹp văn hóa được duy trì thường niên. Ngay sau Tết Nguyên đán, UBND tỉnh đã phát động phong trào với mục tiêu "nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân trồng cây, trồng rừng", nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh.

Hưởng ứng hoạt động trên, lãnh đạo huyện Nam Đàn cho biết, huyện đặt chỉ tiêu hoàn thành trồng mới 152 ha rừng tập trung, 330.000 cây phân tán trong năm nay.

Phát biểu tại "Tết trồng cây" đền Chung Sơn, lãnh đạo huyện Nam Đàn đánh giá đây là việc làm ý nghĩa, góp phần xây dựng môi trường trong lành, không gian sống thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Trồng cây đầu xuân tại khuôn viên đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh - 2
Anh hùng Lao động Thái Hương, Trưởng ban quản lý đền Chung Sơn tham gia trồng cây tại núi Chung (Ảnh: TH).

Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ, đây là sự kiện truyền cảm hứng, để mỗi cơ quan quản lý và đông đảo người dân thấu hiểu hơn ý nghĩa của "gieo mầm xanh, gặt hy vọng" qua từng cây non được vun trồng, tưới bón mỗi ngày.

"Trân quý mẹ thiên nhiên, người cho ta tất thảy. Mẹ thiên nhiên đã bao bọc ta khôn lớn. Chúng ta, từng chút một, hãy gìn giữ màu xanh bằng hành động cụ thể, từ chăm sóc cây cối quanh không gian sống đến trồng rừng, phục hồi rừng đến bảo vệ môi trường sinh thái toàn diện, phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy tăng trưởng xanh", bà Thái Hương nói.

Trồng cây đầu xuân tại khuôn viên đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh - 3
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Tập đoàn TH chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn thành trồng cây trong khuôn viên đền Chung Sơn (Ảnh: TH).

Với mục tiêu chung tay vì thế hệ mai sau, sự góp sức và quyết tâm từ mỗi cấp lãnh đạo, mỗi ngành và từ các doanh nghiệp theo đuổi chiến lược phát triển bền vững là rất cần thiết. Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH khẳng định sẽ không ngừng đóng góp giá trị để mỗi vùng đất mà TH đặt dấu chân tới và kiến tạo luôn xanh, sạch, đẹp; người dân địa phương có môi trường sống trong lành hơn.

Cũng trong sự kiện, đại biểu và người dân tỉnh Nghệ An đã dâng hương tại đền Chung Sơn, nơi thờ tự Bác, gia đình Bác và hai bên nội ngoại của Người, cùng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.