Triệu tập thêm nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tại các địa phương vừa triệu tập, xử lý thêm nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook.

Sáng ngày 13/3, Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập đối tượng T.T. D., (SN 1989, trú tại xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà) lên làm việc.

Theo Thượng tá Việt, vào lúc 20h ngày 10/3, trên Facebook “Nguyen Thi My Duyen” đăng tải nội dung: “Mọi người lên nhớ ra đường cẩn thận.. chứ trên nhà nội gần nhà em có hai ba người đi nước ngoài về lên bị lây bệnh rồi mn ak (mọi người ạ-PV)….”.

Triệu tập thêm nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 - 1

Đoạn thông tin được T.T.D đăng tải trên Facebook vào ngày 10/3 gây hoang mang tại địa phương

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bài viết đã thu hút được nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng trước thông tin được đăng tải này.

Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng xác định chủ Facebook trên là của T.T. D.

Tại cơ quan Công an, D. thừa nhận: “bệnh” mà D. nhắc tới trên Facebook cá nhân chính là dịch Covid-19 và thông tin trên là không đúng sự thật.

Triệu tập thêm nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 - 2

T.T.D khai báo hành vi sai trái của mình tại Công an huyện Thạch Hà

Theo tường trình của D., chiều tối ngày 10/3, nghe được thông tin trên từ người thân, dù chưa biết đúng hay sai nhưng D. đã đăng lên Facebook.

Trước đó, ngày 9/3/2020, tài khoản Facebook “Nguyễn Duy Khuyên” có đăng tải bài viết “Dịch về đến Cẩm Lạc rồi”; tiếp đó V.V.Đ đã chia sẻ bài viết với tựa đề “Toang rồi ông giáo ạ”.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Công an huyện Cẩm Xuyên đã xác minh, làm rõ 2 đối tượng: N.D.K (SN 1993) và V.V.Đ (SN 1991) cùng trú tại xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) là những người liên quan đến sự việc trên. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận việc đăng, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19; đồng thời đăng tin bài cải chính và cam kết không tái phạm.

Triệu tập thêm nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 - 3

Công an huyện Cẩm Xuyên làm việc với N.D.K và V.V.Đ

Hiện, Công an huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đắk Nông: Triệu tập thanh niên viết “Đắk R’măng toang rồi ông giáo ạ”

Ngày 13/3, Thanh tra Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Đắk Nông cho biết, đã làm việc với ông Hồ Sĩ T. (SN 1990, trú thôn 7, xã Đắk R’măng, huyện Đắk G’long) về việc đăng tải thông tin chưa chính xác lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Theo đó, ngày 10/3, cán bộ y tế của huyện Đắk G’Long đã đến thôn 7, Đắk R’Măng để phun thuốc khử trùng, sát khuẩn sau khi đưa 3 người tại thôn này đi cách ly tập trung.

Triệu tập thêm nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 - 4

Nam thanh niên (áo caro) làm việc với thanh tra Sở Thông tin- truyền thông tỉnh Đắk Nông

T. là chủ nhân của tài khoản Facebook mang tên Mít tơ Tiền. Chứng kiến cảnh phun thuốc khử trùng, sát khuẩn, T. đã quay phim và chụp hình sau đó đưa lên trang Facebook cá nhân cùng chú thích: “Đắk R’măng toang rồi ông giáo ạ”.

Sau khi đăng tải, bài viết của T. được nhiều người chia sẻ và bình luận, trong đó nhiều người hoang mang và hiểu rằng có người tại xã Đắk R’măng đã nhiễm virus corona.

Sau khi bài viết của T. được chia sẻ rộng rãi, nhiều người trong xã và các địa phương lân cận đổ xô đi mua gạo và lương thực dự trữ, gây tâm lý hoang mang, bất ổn trong xã hội.

Triệu tập thêm nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 - 5
Trước khi xóa bài, nam thanh niên đã sửa thành "Đắk R'măng xịt thuốc rồi ông giáo ạ"

Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Đắk Nông, T. cho biết mình chỉ chụp hình và đưa lên Facebook cho vui. Ngay khi nắm rõ việc chưa có người tại đại phương mắc bệnh, T. đã gỡ bài viết khỏi trang Facebook cá nhân.

Hiện Thanh tra Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Đắk Nông đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính đối với T.

Thông tin về việc cách ly 3 người của xã, lãnh đạo UBND xã Đắk R’măng cho biết, tối ngày 9/3 có 3 người dân từ Lào Cai vào Đắk Nông, trước đó cả 3 người này đã có thời gian khoảng 1 tháng sinh sống bên Trung Quốc.

Ngay sau khi nắm được thông tin, rạng sáng ngày 10/3, lực lượng chức năng của huyện Đắk G’Long đã đến tận nhà để đưa cả 3 người đi cách ly tập trung đồng thời phun thuốc khử trùng. Hiện tại địa phương vẫn chưa có ca nào nhiễm virus corona.

Huế: Sáng đăng tin thất thiệt, trưa bị phạt

8h30’ sáng 13/3, chủ tài khoản Anh Nguyễn là ông N.Đ.T.A. (31 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế) khi ngồi tại quán số 6 đường Bạch Đằng, TP Huế đã đăng tải nội dung: “Bà con chú ý! Những nơi mà có người bị cách ly tại Huế nên tránh và đi những nơi này… Taxi mai linh thành công, quán duyên anh, quán trịnh công sơn, bánh canh bà triệu, khu vỹ dạ, đường an dương vương, đường lê quý đôn, đường dương văn an”

Sau khi đăng một thời gian ngắn, chủ tài khoản đã xóa bỏ bài viết. Tuy nhiên, thông tin thất thiệt này đã làm cho người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Triệu tập thêm nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 - 6

Ông N.Đ.T.A. (trái) bị phạt 10 triệu đồng ngay sau khi đăng tải thông tin thất thiệt trên facebook cá nhân về dịch Covid-19.

Ngay buổi trưa cùng ngày, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông lập tức đã làm việc với ông A.

Theo cơ quan chức năng, tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi đăng thông tin không đúng sự thật.

“Tôi thấy việc đăng tải bài viết nêu trên sẽ gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho bà con nhân dân. Tôi xin cam đoan từ nay về sau không tái diễn việc làm tương tự”, ông A. ký cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất mức xử phạt 10 triệu đồng, theo điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Hà Phương - Dương Phong - Đại Dương