Ninh Bình:

Triệu tập 17 "quái xế" lạng lách, đánh võng gây tai nạn trên đường phố

Thanh Bình

(Dân trí) - Công an thành phố Ninh Bình đã triệu tập 17 đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây tai nạn trên đường phố. Các "quái xế" có tuổi từ 15 - 17 tuổi, đa số là học sinh.

Sáng 23/10, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Ninh Bình, lãnh đạo Công an thành phố đã huy động lực lượng, với nhiều biện pháp nghiệp vụ sớm làm rõ vụ việc.

Triệu tập 17 quái xế lạng lách, đánh võng gây tai nạn trên đường phố - 1

Nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đi xe máy lạng lách, đánh võng gây tai nạn trên đường phố Ninh Bình (Ảnh: Công an thành phố Ninh Bình).

Chiều ngày 22/10, Công an thành phố Ninh Bình triệu tập 17 đối tượng ở các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư và thành phố Tam Điệp đã tham gia điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông cho chị N. (SN 1985, trú huyện Yên Khánh) vào tối 20/10, trên đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình.

Qua xác minh, các đối tượng đều có độ tuổi từ 15 - 17 tuổi, là học sinh các Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Gia Viễn, Hoa Lư, Nho Quan, thành phố Tam Điệp hoặc đã bỏ học. Đồng thời, tạm giữ 8 phương tiện là xe máy các đối tượng đã điều khiển.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 20h40 ngày 20/10, trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình xuất hiện một nhóm khoảng 10 xe mô tô chạy với tốc độ cao, va chạm vào một xe máy đang di chuyển phía trước cùng chiều.

Triệu tập 17 quái xế lạng lách, đánh võng gây tai nạn trên đường phố - 2

Các đối tượng bị triệu tập đa số đều là học sinh các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hậu quả vụ va chạm khiến 2 vợ chồng anh T. (SN 1979) và chị N. (SN 1985), trú tại huyện Yên Khánh (Ninh Bình) bị ngã ra đường. Chị N. bị thương ở vùng mắt trái, phải vào viện cấp cứu. 3 xe máy khác trong nhóm "quái xế" bị đâm dồn toa ngã ra đường, các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Ninh Bình có mặt tại hiện trường đã tạm giữ 3 xe máy và triệu tập Lê Đức H. (SN 2004, trú tại thôn Yên Thạch, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) về trụ sở để làm rõ.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Ninh Bình xác định, các đối tượng tham gia lạng lách, đánh võng  gồm 2 nhóm. Nhóm một gồm 7 đối tượng ở huyện Hoa Lư; nhóm 2 gồm 5 đối tượng ở huyện Nho Quan, 4 đối tượng ở huyện Gia Viễn.

Video clip ghi lại hình ảnh nhóm "quái xế" lạng lách, đánh võng gây tai nạn cho người đi đường (Video người dân cung cấp).

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã rủ nhau thành nhóm cùng tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe, dùng khẩu trang che biển số, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, nẹt bô trên các tuyến đường.

Hiện Công an thành phố Ninh Bình đang củng cố hồ sơ và tiếp tục triệu tập các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.