Cần Thơ:

Triều cường kéo sập bờ ao cá, hàng chục hộ dân ngập sâu trong nước

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, triều cường ở TP Cần Thơ dâng cao ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân. Nghiêm trọng hơn, vào rạng sáng nay 10/10, triều cường dâng cao đã làm vỡ một đoạn bờ bao ao cá dài khoảng 4m ở khu vực 3, Cồn Khương, thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều khiến nhà cửa bị ngập sâu trong biển nước.

Ông Bùi Văn Hơn, người dân khu vực 3, Sông Hậu, phường Cái Khế, đứng trầm ngâm trước căn nhà ngập nước
Ông Bùi Văn Hơn, người dân khu vực 3, Sông Hậu, phường Cái Khế, đứng trầm ngâm trước căn nhà ngập nước

Theo nhiều người dân, đoạn bờ bao chống lũ bị vỡ vào rạng sáng 10/10, nước tràn vào nhà dân và khu vực trồng trọt khiến họ không kịp trở tay. Có những gia đình ở khu vực này bị ngập sâu cả mét.

Có những chỗ nước ngập sâu gần cả mét, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn
Có những chỗ nước ngập sâu gần cả mét, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn

Ông Bùi Văn Dây (67 tuổi) buồn bã cho biết, nước ngập quá nhanh khiến gia đình ông trở tay không kịp, toàn bộ đồ dùng, tài sản trong nhà bị nước ngập làm hư hại hoàn toàn; 4 con lợn chuẩn bị xuất chuồng đã bị chết do ngạt nước.

Triều cường dâng cao, ngập gần đến yên chiếc xe đạp
Triều cường dâng cao, ngập gần đến yên chiếc xe đạp

Ở cạnh nhà ông Dây, ông Nguyễn Hiếu Thiện cũng than trời vì hơn 1.000 con cá thác lác cườm sắp cho thu hoạch bị triều cường dâng lên đột ngột không kịp ngăn, bị thoát ra sông, hiện chưa thể thống kê được thiệt hại.

Đàn chó con vừa sinh tối hôm qua được con gái ông Nguyễn Hiếu Thiện di dời để tránh nước.
Đàn chó con vừa sinh tối hôm qua được con gái ông Nguyễn Hiếu Thiện di dời để tránh nước.

Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, sau khi nhận tin báo từ một số hộ dân về việc vỡ bờ bao ao nuôi cá, trước mắt quận đã huy động lực lượng bộ đội xuống để giúp dân đắp lại đoạn bờ bao ao cá bị vỡ.

Triều cường dâng cao nhấn chìm nhiều hộ dân ở Cần Thơ

Tối cùng ngày, lãnh đạo phường Cái Khế, quận Ninh Kiều cho biết, một sà lan vừa được đưa đến hiện trường chở thêm 200 cây cừ tràm đến để gia cố và múc đất đắp lại đoạn bờ bao bị vỡ. Chính quyền đồng thời tính phương án bơm chống úng để cứu các vườn cây, cố gắng giảm nhẹ thiệt hại cho các hộ dân nơi đây.

Phạm Tâm