Hà Nội:

Triệt phá ổ nhóm chuyên dùng bình xịt hơi cay để cướp

(Dân trí) - Các đối tượng thường đi xe máy “kẹp 3”, lượn lờ trên các con phố lúc đêm khuya, nhắm vào những cô gái đi xe đắt tiền, dùng bình xịt hơi cay tấn công trực diện rồi cướp.

Công an quận Ba Đình cho biết vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP điều tra khám phá 2 vụ cướp xe máy xảy ra vào các đêm 19/8 và 20/8, bắt gọn các đối tượng trong ổ nhóm cướp giật chuyên dùng bình xịt hơi cay để cướp.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, liên tiếp trong hai ngày 19 và 20/8, trên địa bàn quận Ba Đình đã xảy ra 2 vụ cướp khá táo tợn. Các đối tượng đi xe máy vào ban đêm, dùng bình xịt hơi cay để cướp xe máy đắt tiền của các cô gái.

Cụ thể, hồi 1h45 ngày 19/8, chị Lê Thị L. (SN 1979, tạm trú ở đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) đi xe máy trên đường Đê La Thành - Giảng Võ, bị 3 đối tượng đi xe máy dùng bình hơi cay xịt vào mặt, cướp 1 xe máy BKS 30H7-6332 rồi tẩu thoát.

Hồi 1h30 ngày 20/8, chị Lê Thị Ngọc H. (SN 1990, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) đi xe máy LX biển kiểm soát 30M8-7382 đến trước cửa nhà số 20 phố Lê Hồng Phong, bị 3 đối tượng đi một xe máy dùng bình hơi cay xịt vào mặt. Hai đối tượng ngồi sau nhảy xuống đánh chị H., cướp xe máy rồi tẩu thoát. Trong cốp xe máy có 40 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Khẩn trương điều tra, truy bắt tội phạm, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp, gồm: Nguyễn Hoàng Long (SN 1986, trú tại 225 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) và Đoàn Đức Dũng (SN 1986, trú tại 22/B5 ngõ Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai). Cơ quan công an cũng làm rõ đối tượng tiêu thụ tài sản là Nguyễn Thu Lan (SN 1984, trú tại 18 ngõ 163 phố Tôn Đức Thắng, phường hàng Bột, quận Đống Đa).

Công an đã thu giữ 1 xe máy, 1 điện thoại di động và tang vật của vụ cướp. Hiện CQĐT đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Tiến Nguyên