Hà Nội:

Triệt phá đường dây làm bằng giả lớn nhất từ trước tới nay

(Dân trí) - Tang vật thu được là 134 con dấu đồng, 13 con dấu nhựa cùng 500 con dấu chế bản thuộc các cơ quan tổ chức như cơ quan tư pháp cơ sở, công chứng nhà nước, con dấu các trường ĐH, CĐ, phôi dấu giấy đăng ký xe máy, trải khắp 63 tỉnh thành.

Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân vừa cho biết, đơn vị này đã triệt phá một đường dây làm văn bằng giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
 
Đường dây này đã hoạt động được 5 năm và số lượng “thương vụ” là không thể thống kê vì không thể nhớ hết. Mức giá cho mỗi bằng ÐH giả là 30 triệu đồng, mỗi bằng tốt nghiệp THPT giả từ 3-6 triệu đồng…
 
Cơ quan CSĐT tiến hành tạm giữ các đối tượng trực tiếp đứng ra tổ chức sản xuất, môi giới và tiêu thụ bằng giả gồm Đào Ðức Trung (SN 1977) ở Kim Bài, Thanh Oai cử nhân khoa mỏ Ðịa chất - ÐH Khoa học Tự nhiên; Bùi Xuân Tuân (SN 1981) ở Thái Thụy, Thái Bình tốt nghiệp Cao đẳng Bách khoa; Nguyễn Xuân Hồng (SN 1977) ở tổ 3, Kim Bài, Thanh Oai; Nguyễn Bá Quân (SN 1982) trú ở Ô Cách, Việt Hưng, Long Biên là GÐ Công ty TMDV Giao Linh và Nguyễn Xuân Thắng (SN 1982) ở TP Hòa Bình là sinh viên tại chức trường CРGTVT.
 
Triệt phá đường dây làm bằng giả lớn nhất từ trước tới nay - 1
Những văn bằng, chứng chỉ giả thành phẩm
 
Bước đầu, các đối tượng trên khai nhận hành vi đã cung cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ từ sổ đỏ đến công chứng giả cho các cá nhân có nhu cầu trải khắp 63 tỉnh thành trong cả nước.
 
Triệt phá đường dây làm bằng giả lớn nhất từ trước tới nay - 2
Và những con dấu đồng mà cơ quan công an thu được.
 
Trước đó, vào ngày 15/11, tại nhà trọ của Ðào Ðức Trung ở số 8 cụm 4 phường Yên Hòa, Cầu Giấy cơ quan công an đã bắt quả tang Trung đang sản xuất bằng giả trên máy vi tính, thu giữ tại chỗ 2 giàn máy vi tính, 3 máy in màu và 134 con dấu đồng, 13 con dấu nhựa cùng 500 con dấu chế bản (trên máy vi tính) thuộc các Bộ GD-ÐT, các trường ÐH, CÐ, THCN, PTTH…
 
Ðáng chú ý trong đống con dấu của tất cả 63 tỉnh thành đó có cả những con dấu thuộc phòng tư pháp, công chứng nhà nước, những con dấu của các trường THCN từ những năm 1970, bằng tốt nghiệp Phân viện Báo chí và Tuyên Truyền (nay là Học viện Báo chí - Tuyên truyền), dấu của truyền hình Hà Nội và cả phôi đăng ký xe máy, làm bằng xe máy của ngành công an…
 
Triệt phá đường dây làm bằng giả lớn nhất từ trước tới nay - 3
Con dấu chế bản trên máy vi tính thu tại nhà Đào Đức Trung.

Hiện tại, qua những giấy photocopy chứng minh thư thu giữ trong thùng rác nhà Trung, cơ quan chức năng đã xác minh được 10 người tham gia mua bằng giả của đường dây trên, hiện đang cư trú tại Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình… trong đó có một nữ cán bộ tên H của Thủy điện Sơn La mua bằng ÐH Thương mại. Chị H cho biết văn bằng giả kể trên được mua với giá 30 triệu đồng.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, việc phát hiện bằng mắt thường những văn bằng chứng chỉ do đường dây kể trên làm giả là rất khó khăn và không loại trừ khả năng nhiều văn bằng đó đã "lọt cửa" để vào cơ quan nhà nước...

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phúc Hưng