PhotoStory

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới

Thực hiện: Mạnh Quân - Hải Nam

(Dân trí) - Sáng 1/7, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực, rất đông người đã tìm tới các cơ sở cấp căn cước để làm căn cước mới. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên công dân dưới 14 tuổi được cấp căn cước.

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 1

Ghi nhận tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội (44 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa), ngay từ 7h sáng, rất đông người dân đã có mặt, xếp hàng chờ đến lượt làm căn cước mẫu mới.

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 2

Từ hôm nay (1/7), Luật Căn cước chính thức có hiệu lực. Căn cước công dân sẽ đổi tên thành Căn cước. Chứng minh nhân dân sẽ có giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2024. Căn cước công dân được cấp trước ngày 1/7/2024 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ.

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 3

Công dân được cán bộ công an hướng dẫn đăng ký căn cước qua cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), sau đó lấy phiếu chờ tới lượt.

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 4

Một điểm mới của Luật Căn cước quy định là việc thu thập thông tin sinh học mống mắt khi công dân đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Sinh trắc mống mắt sẽ bắt buộc thu nhận trong việc cấp căn cước.

Việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân; hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người (trong các trường hợp khuyết tật, vân tay bị biến dạng...).

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 5
Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 6

Sinh trắc học mống mắt được cơ quan công an thu thập cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt.

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 7

Một số người dân mang theo phiếu kết quả định danh công dân để tiến hành thu thập thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói. 

Đối với thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói, sẽ được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc...

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 8

Nguyễn Văn Thàng (sinh năm 2002, quê Nam Định) là một trong những công dân đầu tiên tiến hành tích hợp sinh trắc học về ADN vào Cơ sở dữ liệu căn cước. Thàng chia sẻ, sau quá trình được Bộ Công an tuyên truyền và bản thân tự tìm hiểu, việc đổi sang căn cước mới sẽ đem lại nhiều lợi ích, làm tối giản việc sử dụng nhiều loại giấy tờ.

Thông tin ADN được sử dụng để xác minh danh tính trong những hoàn cảnh éo le như thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn, hỗ trợ nhận diện người thân... góp phần dự phòng biến cố, bình ổn xã hội.

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 9

Theo luật mới, sẽ mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp căn cước cho công dân dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên.

Với công dân dưới 6 tuổi, để cấp cho đối tượng này, người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi làm thủ tục thông qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia, cơ quan chức năng không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 10

Trong buổi sáng cùng ngày, nhiều công dân độ tuổi từ 6-14 được người đại diện đưa tới để làm thủ tục cấp căn cước. Cán bộ thu nhận sẽ thực hiện khai thác thông tin của trẻ và người đại diện, sau đó tạo lập hồ sơ cấp căn cước.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Lâm (Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, Luật Căn cước mới thể hiện rõ tính khoa học, bao quát, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Đây là một trong những sự đột phá trong việc xây dựng luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch, nhất là trong quá trình đi lại đối với trẻ em từ dưới 14 tuổi. 

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 11
Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 12

Công dân độ tuổi từ 6-14 được thu nhận thông tin sinh trắc như lấy vân tay, mống mắt.

Chị Đinh Thị Anh Trâm (39 tuổi, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) dẫn 2 con (8 tuổi và 11 tuổi) tới trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội làm căn cước mới.

Chị Trâm chia sẻ, việc làm thẻ Căn cước mới cho các con sẽ đem lại nhiều lợi ích, ví dụ như việc đi máy bay sẽ không cần phải mang nhiều giấy tờ nữa. Tại đây, chị cũng được đơn vị công an hỗ trợ nhiệt tình để hoàn thiện thủ tục cấp căn cước.

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 13

Em Hà Thu Trang (THCS Thanh Quan) cho biết: "Đây là lần đầu tiên em được làm căn cước, ban đầu em cảm thấy khá hồi hộp nhưng sau khi được các cô chú công an nhiệt tình hướng dẫn em đã thấy tự tin hơn rất nhiều. Mọi thủ tục diễn ra thuận tiện, nhanh gọn và đơn giản".

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 14

Cán bộ công an cùng phụ huynh hướng dẫn trẻ ngồi đúng tư thế, di chuyển về vị trí chụp ảnh thẻ căn cước.

"Đối với trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi, đây là một trong những trường hợp bắt buộc phải đến để làm thẻ căn cước. Do đó khi đến phải có đại diện pháp luật hợp pháp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp với gia đình, nhà trường để có thể tạo điều kiện thuận lợi trong vấn đề thu nhận tại các khu trường học để đảm bảo an toàn cho các cháu khi đi lại cũng như đảm bảo quyền lợi của tất cả học sinh", Trung tá Nguyễn Thành Lâm cho biết.

Trẻ em Hà Nội dưới 14 tuổi lần đầu đi làm căn cước mới - 15

Công an TP Hà Nội cũng triển khai điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước lưu động cho công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước và tổ chức cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch tại sân bay quốc tế Nội Bài (Ảnh: T.N.)

Trình tự cấp thẻ căn cước cho công dân từ dưới 6 tuổi đến dưới 14 tuổi

Người đại diện hợp pháp cho trẻ dưới 6 tuổi cung cấp thông tin để làm thủ tục cấp căn cước. Sau đó, cán bộ thu nhận thực hiện khai thác thông tin của trẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Khi có thông tin, cán bộ thu nhận thực hiện tạo lập hồ sơ cấp căn cước từ thông tin khai thác được.

Với trường hợp công dân có nhu cầu tích hợp thêm thông tin (giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế…) thì cán bộ thu nhận tiếp nhận yêu cầu tích hợp thêm giấy tờ.

Cuối cùng, cán bộ thu nhận in phiếu thu nhận thông tin căn cước và người đại diện hợp pháp của trẻ kiểm tra thông tin trên phiếu rồi ký nhận.

Trong khi đó, trình tự cấp thẻ căn cước cho công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi được thực hiện với nhiều quy trình hơn. Một trong những quy trình đó là: người đại diện hợp pháp của trẻ cung cấp thông tin của trẻ cho cán bộ thu nhận hồ sơ. Cán bộ thu nhận sau đó tạo lập hồ sơ, thu nhận thông tin sinh trắc như vân tay, mống mắt, ảnh khuôn mặt… Sau đó người đại diện hợp pháp cho trẻ kiểm tra thông tin và ký nhận rồi nhận hẹn kết quả.

Thẻ căn cước mới có nhiều ưu việt, tính bảo mật cao, được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ. Trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông tin qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ.

Quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi cũng mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân; phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số.