Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về "Biên cương Tổ quốc tôi"

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Tối 16/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi".

Dự lễ có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và một số lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...

Cuộc thi tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi" là cuộc thi cấp quốc gia, được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết hợp với trực tiếp. Nội dung tìm hiểu các kiến thức về chủ đề biên giới trên đất liền. Cuộc thi không giới hạn về độ tuổi tham dự, dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam. 

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Biên cương Tổ quốc tôi - 1

Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải và chúc mừng các thí sinh đoạt giải. 

Đây là sân chơi trí tuệ, góp phần tăng cường tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong triển khai Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, kết quả cuộc thi đánh giá sự quan tâm sâu sắc và ý thức trách nhiệm của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và đồng bào ở vùng biên giới với chủ quyền biên giới quốc gia. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; làm tốt công tác quản lý biên giới quốc gia, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị để phát triển; đa dạng hóa thông tin tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...

Qua các vòng thi, ban tổ chức trao các giải Đặc biệt, giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích; đồng thời trao Bằng khen tặng các tập thể có số thí sinh tham gia dự thi nhiều nhất.

Giải Đặc biệt: 

Thí sinh xuất sắc nhất Nguyễn Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. 

Giải Nhất: Đội PHÁT TRIỂN

1. Thí sinh Nguyễn Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

2. Đại úy Nguyễn Văn Bằng đến từ Phòng Chính trị, sinh năm 1992, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Hà Nội.

3. Thí sinh Lê Nguyễn Anh Quân đến từ trường THPT Quang Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Một giải Nhì: Đội HÒA BÌNH

1. Thượng úy Mai Viết Nhân đến từ Phòng Chính trị, Học viện Biên Phòng, Hà Nội.

2. Thí sinh Đặng Hồng Quang đến từ đại học Cảnh sát nhân dân, TPHCM.

3. Thượng úy Nguyễn Hải Lý đến từ Công an huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Một giải Ba: Đội HỢP TÁC

1. Thượng tá Hoàng Trọng Thiết đến từ Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng. 

2. Thí sinh Phạm Lê Minh Hoàng, sinh viên trường Đại học Hữu nghị các dân tộc Liên bang Nga.

3. Thí sinh Triệu Thị Kiều Trang đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội.