1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tránh đường lũ, đôi tình nhân bị tàu tông nguy kịch

Do đường của xã bị ngập trong nước lũ, anh Thành và vợ sắp cưới đành đi trên đường ray để tới trường thì bị tàu hỏa lao tới tông rớt xuống sông.

Tránh đường lũ, đôi tình nhân bị tàu tông nguy kịch - 1

Điểm đường sắt nơi đôi trai gái gặp nạn
 
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ 46 phút ngày 17/10, tại Km 508+600 thuộc cung đường sắt Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Anh Nguyễn Duy Thành (30 tuổi) chở vợ sắp cưới Dương Thị Thúy Hằng (25 tuổi), đều trú tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, đang đi trên đường ray để băng qua cầu Đồng Trước thì bị tàu VĐ32, chạy hướng Nam-Bắc lao tới tông rơi cả người và xe xuống dòng nước lũ.

 

May mắn được một số người qua đường phát hiện cứu giúp đưa cả hai vào bệnh viện cấp cứu. Hiện hai người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
 
Tránh đường lũ, đôi tình nhân bị tàu tông nguy kịch - 2
Chấp nhận nguy hiểm, nhiều học sinh vẫn phải men theo đường sắt tới trường

 

Được biết, chị Hằng và anh Thành đang chở nhau đến trường nơi chị Hằng dạy học thì không may xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên.

 

Theo người nhà chị Hằng cho biết, cả hai đang chuẩn bị làm lễ đính hôn trong một vài ngày tới.

 

Theo Hồng Ngọc

 Người lao động