Trận địa pháo bên bờ hồ Gươm sẵn sàng “vẽ hoa” lên bầu trời

(Dân trí) - Đến trưa nay, 30/4, mọi công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa ở khu vực hồ Hoàn Kiếm chào mừng ngày non sông thống nhất đã được hoàn thành.

Trận địa pháo hoa được bảo vệ nghiêm ngặt.
Trận địa pháo hoa được bảo vệ nghiêm ngặt.

Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 địa điểm vào tối ngày 30/4. Cụ thể, 5 điểm bắn pháo hoa gồm: hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa trước bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội Mới), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), hồ Văn Quán (quận Hà Đông), sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây.

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài trong vòng 15 phút, bắt đầu từ 21h đến 21h15, ngày 30/4.

Pháo được thả vào bệ, sẵn sàng vẽ hoa trên bầu trời Hà Nội.

Pháo được thả vào bệ, sẵn sàng vẽ hoa trên bầu trời Hà Nội.
Pháo được thả vào bệ, sẵn sàng "vẽ hoa" trên bầu trời Hà Nội.

Tại 2 trận địa pháo hoa bên bờ hồ Hoàn Kiếm, theo ghi nhận của PV Dân trí, sáng 30/4, lực lượng bộ đội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã gấp rút thực hiện các phần việc. Đến trưa cùng ngày, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Số lượng pháo đã được đưa về kho đầy đủ, được thả vào các bệ pháo đúng theo kịch bản.

Xung quanh trận địa được quây kín, có sự bảo vệ nghiêm ngặt. Lực lượng phòng cháy chữa cháy, y tế, công an… được huy động phối hợp, đảm bảo người dân thủ đô thưởng thức màn pháo hoa mãn nhãn, an toàn.

Khánh Linh