TPHCM:

Trạm biến áp tràn dầu, một phụ nữ đi đường bị bỏng

(Dân trí) - Đang chạy xe trên đường, chị Nhã giật nảy mình bởi một tiếng nổ lớn. Sau đó dầu nóng từ trên cao bất ngờ đổ xuống khiến chị Nhã bị bỏng nhiều chỗ trên cơ thể. Liên quan đến sự cố này, Điện lực TPHCM đã lên tiếng xin lỗi nạn nhân.

Chiều 29/3, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) đã thông tin về sự cố tràn dầu máy biến áp Cầu Bưng 1 (trên đường Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân) khiến chị Trần Quốc Thanh Nhã (33 tuổi, người địa phương) bị phỏng và nhiều hộ dân khu vực này bị mất điện.

Sự cố xảy ra vào trưa 24/3, khi chị Nhã đang chạy xe máy ngang qua trạm biến áp Cầu Bưng 1 thì một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó dầu nóng từ trên cao đổ xuống văng vào tay chân và mặt khiến chị bị bỏng.

Lúc này, chị Nhã hốt hoảng chạy vào nhà dân bên đường xin nước để rửa và được mọi người đưa vào bệnh viện điều trị. May mắn khi dầu đổ xuống, chị Nhã đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác, đeo khẩu trang... nên hạn chế được thương tích.

Hiện trường một vụ nổ trạm biến áp vào năm 2016 tại TPHCM.
Hiện trường một vụ nổ trạm biến áp vào năm 2016 tại TPHCM.

Trong thông báo phát đi vào ngày 29/3, EVN HCMC gửi lời xin lỗi đến chị Nhã và khách hàng bị mất điện do sự cố máy biến áp Cầu Bưng 1 gây ra. Sau sự cố, EVN HCMC đã tiến hành thăm hỏi nạn nhân, cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị và các khoản chi phí khác.

EVN HCMC đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân gây ra sự cố. Đơn vị này cho biết sẽ xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm đã để xảy ra sự cố này; đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì, giám sát chất lượng các trạm biến áp, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, tránh để xảy ra sự cố tương tự.

Trước đó, vào chiều 20/9/2016, trong cơn mưa lớn, 2 máy tại trạm biến áp Hòa Hưng (quận 10) do Công ty lưới điện cao thế thuộc Điện lực TPHCM quản lý bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội. Sự cố khiến hàng ngàn hộ dân tại khu vực quận 10, Tân Bình, quận 3 bị mất điện.

Trung Kiên