1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Trại chăn nuôi “đầu độc” người dân

(Dân trí) - Mùi hôi thối bốc lên từ trại chăn nuôi, cùng dòng nước thải phân đen kịt rỉ ra từ hầm chứa được xây dựng khá sơ sài đã nhanh chóng “xâm nhập” vào khu dân cư, ám ảnh trong từng bữa ăn, giấc ngủ của người dân địa phương.

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở các thôn Nam Xuân Đức, Bích La Trung, các bản Hà, Lệt (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ trang trại chăn nuôi lợn của HTX Tiến Đạt (xây dựng trên địa bàn thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành).


Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân của ô nhiễm là do trại chăn nuôi nằm rất gần với khu dân cư. Trong khi đó, hệ thống xử lý nước thải quá kém nên xảy ra tình trạng nước phân từ trong trại chảy ra môi trường xung quanh, thông qua các rãnh nước rồi đổ vào các dòng kênh gần đó.

Những ngày trời nắng, gặp phải gió Nam là hàng trăm hộ dân bản Hà, Lệt phải hứng chịu thứ mùi hôi kinh hoàng. Điều đáng nói, trại chăn nuôi lợn nói trên lại nằm trên sườn đồi nên nước thải càng dễ dàng “xâm nhập” vào khu dân cư.

Dòng nước thải từ trại chăn nuôi chảy trực tiếp ra khu dân cư
Dòng nước thải từ trại chăn nuôi chảy trực tiếp ra khu dân cư

Đứng cách trại lợn khoảng 100 m, chúng tôi ghi nhận một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên theo không khí đi vào môi trường. Theo quan sát, việc xử lý nước thải của trại lợn này khá sơ sài, cạnh trang trại chừng 3m có một hầm chứa nước đen ngòm. Từ hầm chứa này, nước bắt đầu rỉ ra bên ngoài theo các rãnh nhỏ, chảy về hướng bản Hà, Lệt. Bên cạnh đó, mỗi ngày đều có công nhân bơm nước từ chiếc hầm này, theo đường ống đưa ra phía sau trại cách đó chừng 200m.

Ông Hồ Đối (tức Pả Hòa) bức xúc: “Mấy năm nay người dân trong bản phải sống chung với mùi hôi thối của phân lợn. Khi gặp gió Nam là mùi hôi đó len lỏi vào tận trong bản, cực nhất là lúc mọi người đang ăn cơm, lúc ngủ cũng không được yên. Thêm vào đó, ruồi nhặng, muỗi càng lúc một nhiều hơn. Người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên xã nhưng chưa nhận được câu trả lời xác đáng”.

Hầm chứa chất thải không đảm bảo tiêu chuẩn...
Hầm chứa chất thải không đảm bảo tiêu chuẩn...
...nên nước thải bị rò rỉ ra môi trường bên ngoài
...nên nước thải bị rò rỉ ra môi trường bên ngoài

Được biết, trại chăn nuôi lợn đã tồn tại khoảng 10 năm nay, quy mô nuôi khoảng gần 1.000 con, bao gồm cả lợn nái và lợn thương phẩm, lúc thấp nhất cũng tầm 600 – 700 con. Theo người dân địa phương, bất kể mùa nắng hay mùa mưa, chất thải từ trại chăn nuôi này đều không được xử lý hết và chảy ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng.  

Trại chăn nuôi nằm trên sườn đồi nên mùi hôi dễ dàng xâm nhập vào khu dân cư
Trại chăn nuôi nằm trên sườn đồi nên mùi hôi dễ dàng "xâm nhập" vào khu dân cư

Cách trại chăn nuôi chừng 70 m, có một điểm trường Mầm non tại bản Hà, với khoảng 30 cháu tham gia học tập và sinh hoạt. Tiếp đó, cũng có điểm trường Tiểu học của xã Tân Thành với 5 lớp học, khoảng trên 90 học sinh.

Theo các thầy cô tham gia dạy học tại đây cho hay, hàng ngày cả thầy và trò đều phải ngửi mùi hôi thối bốc lên từ trại chăn nuôi, rồi theo không khí len lỏi vào khu vực dạy học. Gặp lúc các công nhân đang vệ sinh chuồng trại, mùi hôi đó càng kinh khủng hơn.

Một giáo viên bày tỏ: “Nếu không sớm di dời trại chăn nuôi nói trên ra khỏi khu vực dân cư sẽ tác động xấu đến sức khỏe người dân và cuộc sống sinh hoạt bình thường của họ. Về chất lượng dạy học cũng bị ảnh hưởng do học sinh mất tập trung, vừa học vừa phải che mũi khi có mùi hôi. Hơn nữa sức khỏe của các em cũng bị đe dọa khi ngày ngày phải hít phải khí ô nhiễm”.

Trại chăn nuôi nằm trên sườn đồi nên mùi hôi dễ dàng xâm nhập vào khu dân cư

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Cảnh Đoạt, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết, trại chăn nuôi của Hợp tác xã đã được xây dựng 10 năm nay. Những năm gần đây, nhiều hộ dân lân cận cũng đã xây dựng thêm nhiều cơ sở chăn nuôi lợn, nên cũng khó tránh khỏi xuất hiện mùi hôi. Xã đã kiến nghị sự việc lên trên và cũng đã có phương án di dời trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư, cách đó tầm 4km. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thực hiện di dời ngay được.

“Hợp tác xã Tiến Đạt đã đầu tư 3 hầm bi-ô-ga để xử lý chất thải. Những chất thải ra đều phải qua 3 lần lọc, đến cuối cùng nước thải sẽ được sử dụng lại để tưới cây cối. Vì vậy, không có chuyện trang trại này xả chất thải ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường. Bởi trong những lần chính quyền phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, cùng các ngành liên quan đi kiểm tra đều không phát hiện dấu hiệu ô nhiễm?” – ông Đoạt khẳng định.

Hầm chứa nước thải cách trại không xa
Hầm chứa nước thải cách trại không xa

Tuy nhiên, theo những gì chúng tôi quan sát thì một phần nước thải ở trại chăn nuôi này chảy trực tiếp ra môi trường, vào khu dân cư. Bên cạnh đó, những người dân địa phương đều nhận thấy rất rõ, họ vô cùng bức xúc và đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên cấp trên nhưng vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Đăng Đức