TPHCM yêu cầu cán bộ, công chức không hút thuốc lá lậu

(Dân trí) - Để thực hiện hiệu quả việc chống buôn bán thuốc lá nhập lậu trên địa bàn, UBND TPHCM yêu cầu cán bộ, công chức kiên quyết đấu tranh từ trong bộ máy, không hút thuốc lá lậu, không tiếp tay cho buôn lậu...

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn thành phố.

Theo đó, giao các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP (Ban chỉ đạo 389), UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp về chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn thành phố. Kiên quyết đấu tranh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu. Đặc biệt, xử nghiêm việc bày bán thuốc lá lậu tại các chợ đầu mối, tủ, quầy, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn…

Bên cạnh đó, ông Tuyến yêu cầu cán bộ, công chức kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực từ trong bộ máy, không hút thuốc lá lậu, không tiếp tay cho buôn lậu...

Thời gian qua, tình hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp. Thuốc lá nhập lậu chủ yếu qua khu vực biên giới của các tỉnh Long An, Tây Ninh vận chuyển về TPHCM tiêu thụ. Các đối tượng buôn lậu bằng nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu liên tục, bất kể ngày hay đêm. Các “nài xe” chở thuốc lá lậu thường là dân địa phương, thông thạo địa hình, sử dụng các phương tiện chạy tốc độ cao, vận chuyển nhỏ lẻ nhằm tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo các cơ quan chức năng, việc thuốc lá lậu lộng hành là do buôn thuốc lá lậu dễ dàng kiếm được lợi nhuận “khủng” trong khi chế tài xử phạt còn nhẹ.

Quốc Anh

TPHCM yêu cầu cán bộ, công chức không hút thuốc lá lậu - 1