TPHCM tiên phong áp dụng công nghệ tưới tự động chăm sóc mảng xanh đô thị

Hệ thống có thể kết nối trạm dự báo thời tiết cho phép điều khiển, kiểm soát hệ thống tưới toàn thành phố tại các thời điểm và vị trí bất kỳ. Ngoài ra, hệ thống còn tự động phân tích độ ẩm không khí, đất, tốc độ gió, bức xạ nhiệt để tự điều chỉnh thời gian và lượng nước tưới cho phù hợp với điều kiện khí hậu thực tế.

Xu hướng sống xanh, hướng tới tương lai bền vững đã được hiện thực hóa tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Theo dòng phát triển, tiên phong là thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực thực hiện nhiều công đoạn đem thêm màu xanh thiên nhiên vào lòng đô thị.

Thông qua việc sử dụng công nghệ tưới tự động quản lý qua phần mềm thông minh với nhiều ưu điểm vượt trội so với hệ thống thông thường, TP.HCM đã đạt được nhiều thành quả tích cực trong công tác chăm lo mảng xanh đô thị.

Trước thực trạng biến đổi khí hậu và nguồn tài nguyên bị xâm hại, phát triển công trình xanh là khái niệm không còn mới mẻ tại các đô thị lớn trên toàn cầu. Đây có thể xem là giải pháp tối ưu để cải thiện môi trường, tái tạo mảng xanh đối với sự sống.

Tại Việt Nam, việc phát triển mở rộng mảng xanh được nỗ lực hiện thực hóa nhưng bước đầu còn gặp nhiều cản trở. Chỉ tính riêng việc tưới nước cũng đã tốn gần 50% ngân sách duy tu, chưa kể đến vấn đề nhân công và thiết bị. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm sao cân bằng giữa việc áp dụng công nghệ hiện đại để duy trì hiệu quả mảng xanh đồng thời tiết kiệm ngân sách.

Thách thức tạo giải pháp

Kể từ năm 2009, TP.HCM đã triển khai lắp đặt công nghệ tưới tự động cho một số mảng xanh theo hình thức xã hội hóa tại nút giao thông như tuyến Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hữu Cảnh, đường Nguyễn Văn Cừ, Bến Vân Đồn, công viên Gia Định, cầu vượt Trường Sơn, xa lộ Hà Nội,…

Hệ thống mới gồm các béc phun chìm dưới cỏ hoặc sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. Đặc điểm nổi bật của hệ thống này là có thể quản lý qua phần mềm thông minh, qua đó có thể đánh giá được tương đối chính xác về lượng nước sử dụng phù hợp cho đa dạng từng chủng loại cỏ, kiểng.

Ngoài ra, phần mềm cho phép nhà quản lý có thể tiếp cận, điều chỉnh, cài đặt hệ thống hay bật tắt tưới ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ khi nào.

Tưới phun tại Xa lộ Hà nội TP.HCM
Tưới phun tại Xa lộ Hà nội TP.HCM

Không dừng lại ở đó, hệ thống có thể kết nối trạm dự báo thời tiết cho phép điều khiển, kiểm soát hệ thống tưới toàn thành phố tại các thời điểm và vị trí bất kỳ. Ngoài ra, hệ thống còn tự động phân tích độ ẩm không khí, đất, tốc độ gió, bức xạ nhiệt để tự điều chỉnh thời gian và lượng nước tưới cho phù hợp với điều kiện khí hậu thực tế.

Ông Mark Walton, Giám đốc Walton Group - đơn vị có 50 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn về công nghệ tưới tự động tại các đô thị lớn trên thế giới cho biết: “Công nghệ tưới thông minh kết hợp trạm dự báo thời tiết được áp dụng rất rộng rãi ở hầu hết các đô thị lớn trên toàn cầu trong suốt 40 năm qua và đã mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng, nhất là trong việc bảo tồn nguồn nước”.

Tiết kiệm 70% lượng nước so với tưới tay

Với lợi thế trên nhiều hạng mục, sau khi lắp đặt hệ thống tưới tự động và quản lý bằng phần mềm, TP.HCM đã dành được nhiều kết quả hết sức khả quan.

Trung bình mỗi năm, thành phố tiết kiệm được 70% lượng nước so với việc tưới tay. Việc sử dụng công nghệ này không gây ô nhiễm môi trường, không sử dụng các nguyên liệu gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái để sản xuất sản phẩm lại đa dạng về mẫu mã và chủng loại.

Điều này đã góp phần đưa TP.HCM trở thành đơn vị tiên phong trong việc chăm sóc mảng xanh đô thị, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống trước tình trạng kiến trúc bê tông hóa, môi trường ô nhiễm như hiện tại.

Trong báo cáo của Sở Giao thông Vận tải cho Ủy ban nhân dân thành phố tháng 7-2017 nêu rõ: “Khi lắp đặt hệ thống tưới, kinh phí dành cho công tác tưới tiết giảm đáng kể so với hình thức tưới bằng xe bồn. Đến nay trên địa bàn thành phố đã có trên 50 công trình mảng xanh được lắp đặt hệ thống tưới nước tự động”.

Nhìn chung, giải pháp mới có 3 ưu điểm lớn so với các hệ thống thông thường:

- Tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường.

- Tiết kiệm chi phí nhân công khi hệ thống được vận hành qua Internet.

- Hạn chế tai nạn giao thông trong quá trình đi tưới cây.

Việc triển khai áp dụng công nghệ tưới mới cùng phần mềm quản lý thông minh tại các thành phố sở hữu nhiều mảng xanh như Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Trà Vinh, Huế, Cần Thơ… chính là vấn đề cấp thiết cần cân nhắc nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên, nhân lực và góp phần phát triển đô thị bền vững.

V.P