1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Thâu đêm cung thỉnh lư hương về tượng đài Trần Hưng Đạo

Ip Thiên Q.Huy Phương Nhi

(Dân trí) - Công tác chuẩn bị cho việc di dời lư hương Đức thánh Trần được thực hiện từ chiều 16/3. Đến rạng sáng 17/3, lư hương đã an vị dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo.

Tối 16/3, lực lượng chức năng đã thực hiện di chuyển lư hương từ đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo (đường Võ Thị Sáu, quận 1) về lại khu vực chân tượng đài tại Công viên Mê Linh. Như vậy, sau hơn 1.000 ngày, chiếc lư hương đã trở lại vị trí cũ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, công tác chuẩn bị cho việc di dời lư hương được thực hiện từ chiều tối cùng ngày. Tại đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại đây từ 18h30.

TPHCM: Thâu đêm cung thỉnh lư hương về tượng đài Trần Hưng Đạo - 1

Lực lượng chức năng cùng các đơn vị chuẩn bị cho việc di dời lư hương Đức thánh Trần về lại tượng đài (Ảnh: Quang Huy).

Đến hơn 20h, chiếc xe cẩu được sử dụng để di chuyển lư hương đã đến đền thờ Đức thánh Trần, thực hiện các nghi lễ theo tín ngưỡng, di chuyển lư hương từ sân đền lên xe. Đến 22h45, lư hương được di chuyển an toàn về lại vị trí chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở Công viên Mê Linh.

Đêm 16/3, rạng sáng 17/3, lư hương Đức thành Trần đã an vị tại vị trí vốn có trước đây, phía dưới bức tượng Hưng Đạo Đại Vương.

TPHCM: Thâu đêm cung thỉnh lư hương về tượng đài Trần Hưng Đạo - 2

Lư hương Đức thánh Trần được di chuyển an toàn về lại khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo (Ảnh: Ip Thiên).

Việc di dời lư hương từ đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo (đường Võ Thị Sáu, quận 1) được thực hiện một ngày trước lễ khánh thành Công viên Mê Linh (quận 1), nơi đặt tượng đài Trần Hưng Đạo. Theo kế hoạch, lãnh đạo TPHCM sẽ tham dự lễ khánh thành lúc 7h sáng ngày 17/3.

TPHCM: Thâu đêm cung thỉnh lư hương về tượng đài Trần Hưng Đạo - 3

Lư hương được đặt lại vị trí cũ, dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo thời điểm 23h tối 16/3 (Ảnh: Phương Nhi).

Ngày 17/2/2019, khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo được căng dây và dựng biển "công trường đang thi công". Thời điểm ấy, người dân TPHCM cũng ngạc nhiên và bất ngờ khi lư hương không còn nằm ở vị trí vốn có.

Một ngày sau đó, bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1, thông tin, địa phương đang tiến hành tu sửa, tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo. Lư hương nằm tại đây được di chuyển về đền thờ Đức thánh Trần (số 36, đường Võ Thị Sáu), việc di chuyển sẽ hoàn tất vào ngày 20/2.

Trước những ý kiến trái chiều thời điểm ấy, Bí thư quận 1 cho rằng, việc di dời lư hương là điều bình thường do tượng đài là khu vực công cộng. Việc đặt lư hương tại đây thờ phụng, tạo không gian tâm linh là chưa phù hợp.

Tháng 11 năm 2021, UBND quận 1 đã tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án thiết kế, chỉnh trang Công viên bến Bạch Đằng và khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo. Việc tiếp nhận ý kiến được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận 1.

Trước khi thực hiện chỉnh trang, tu sửa, khu vực chân tượng đài bằng đá mài đã bị nứt, sụt lún, đèn chiếu tượng đài đã cũ, hư hỏng nhiều nơi và không đảm bảo cảnh quan. Hệ thống chiếu sáng Công viên Mê Linh, đèn trang trí và phun nước nghệ thuật cũng hư hỏng nhiều, lối đi công viên bằng gạch đã mất màu, xuống cấp, bó vỉa cũng bong tróc, nứt gãy.