1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Thải bỏ túi ni lông bừa bãi ra môi trường sẽ bị xử phạt

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa có chỉ thị về việc tăng cường quản lý sử dụng và thải bỏ túi ni lông trên địa bàn thành phố. Theo đó, các hành vi thải bỏ túi ni lông không đúng quy định, tự ý đốt hoặc chôn lấp túi ni lông sẽ bị xử phạt theo quy định.

TPHCM: Thải bỏ túi ni lông bừa bãi ra môi trường sẽ bị xử phạt
Yêu cầu tiểu thương chợ, các trung tâm thương mại giảm sử dụng túi ni lông (ảnh minh họa: Khánh Hồng)

Bên cạnh đó, thành phố giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường đề xuất các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích việc kinh doanh, sử dụng các loại túi, phương tiện đựng hàng thân thiện môi trường, thay thế túi ni lông; nghiên cứu hình thức chế tài đối với các tổ chức bán lẻ (siêu thị, trung tâm thương mại) không xây dựng kế hoạch giảm sử dụng túi ni lông; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh túi ni lông vi phạm các quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch UBND quận – huyện chủ trì rà soát, lập danh sách các tổ chức bán lẻ có sử dụng túi ni lông trên địa bàn quận – huyện thuộc thẩm quyền quản lý; vận động các tổ chức cá nhân bán lẻ trên địa bàn giảm sử dụng túi ni lông; xử phạt các hành vi thải bỏ túi ni lông không đúng quy định, tự ý đốt hoặc chôn lấp túi ni lông.

Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà sách chủ động áp dụng các giải pháp giảm sử dụng túi ni lông. Hạn chế hoặc không phát túi ni lông cho khách hàng (ngoại trừ túi ni lông dùng để chứa đựng và cân các mặt hàng tươi sống sử dụng bên trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi). Yêu cầu tiểu thương chợ, các trung tâm thương mại, sử dụng tiết kiệm, hợp lý túi ni lông; thay thế túi ni lông bằng các loại túi, phương tiện đựng hàng thân thiện với môi trường hoặc túi ni lông thân thiện với môi trường.

Theo kết quả khảo sát của các cơ quan cho thấy, lượng túi ni lông sử dụng tăng từ khoảng 40 tấn/ngày vào cuối năm 2008 lên 50 – 70 tấn/ngày vào năm 2012; lượng túi ni lông thải bỏ chiếm 1% tổng lượng chất thải rắn đến bãi chôn lấp năm 2008 tăng lên 2,3% vào năm 2012. Bên cạnh đó, túi ni lông khi bị thải bỏ bừa bãi rất dễ phát tán nhưng lại rất khó phân hủy trong môi trường, gây ra nhiều tác động tiêu cực về mặt môi trường và kinh tế xã hội.

Quốc Anh