1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM ngưng đào đường từ Tết ông Công ông Táo

(Dân trí) - Từ ngày 23 tháng Chạp đến Mùng 8 tháng Giêng, toàn bộ các công trình đào đường tại TPHCM sẽ bị tạm ngưng, để phục vụ người dân vui chơi, giải trí dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết từ 8 tới 23/2 (tức từ 23 tháng Chạp năm Bính Thân tới Mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất), cấm đào đường để thi công các công trình.

Các công trình đào đường sẽ tạm ngưng, trải lại nguyên trạng mặt đường cho người dân đi lại dịp Tết
Các công trình đào đường sẽ tạm ngưng, trải lại nguyên trạng mặt đường cho người dân đi lại dịp Tết

Theo đó, chủ đầu tư các công trình này phải có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công dọn vệ sinh khu vực công trường, tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường từ ngày 3 đến trước ngày 8/2.

Đối với các công trình trọng điểm có kế hoạch tổ chức thi công, tồn tại rào chắn trong dịp Tết, các chủ đầu tư phải báo cáo cụ thể cho sở trước ngày 25/1 để xem xét, giải quyết.

Cũng theo Sở GTVT TP, để tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, giao thông trên một số tuyến đường tại trung tâm thành phố sẽ được tổ chức lại.

Theo đó, từ 4-10h ngày 26/1, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur. Lộ trình thay thế để các loại xe lưu thông như sau:

Lộ trình 1: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Alexandre de Rhodes -> đường Phạm Ngọc Thạch -> đường Lê Duẩn hoặc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Hàn Thuyên -> đường Pasteur -> đường Lê Duẩn.

Lộ trình 2: đường Lê Duẩn -> đường Pasteur -> đường Alexandre de Rhodes -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc đường Lê Duẩn -> đường Công xã Paris -> đường Hàn Thuyên -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Từ 7-10h30 phút ngày 26/1, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Du, đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến Thủ Khoa Huân. Lộ trình thay thế để các loại xe lưu thông như sau:

Lộ trình 1: đường Nguyễn Du -> đường Nguyễn Trung Trực -> đường Lê Thánh Tôn -> đường Trương Định -> đường Nguyễn Thị Minh Khai -> đường Huyền Trân Công Chúa -> đường Nguyễn Du.

Lộ trình 2: đường Nguyễn Du -> đường Nguyễn Trung Trực -> đường Lê Thánh Tôn -> đường Trương Định -> đường Nguyễn Du.

Quốc Anh