1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Mỏi mòn chờ mua vé tàu Tết

(Dân trí) - Ngày 6/12, nhiều người đến ga Sài Gòn từ rất sớm để được trực tiếp mua vé trong số hơn 30.000 vé tàu được rút xuống từ hệ thống bán vé điện tử. Nhưng để sở hữu một tấm vé thì không phải ai cũng may mắn có cơ hội.

Có vé đã là may mắn

Hành khách mệt mỏi chờ đợi mua vé tàu trực tiếp tại ga Sài Gòn

Hành khách mệt mỏi chờ đợi mua vé tàu trực tiếp tại ga Sài Gòn

Như thông báo trước đó của ga Sài Gòn, trong số 300.000 vé phục vụ dịp cao điểm Tết Ất Mùi chỉ còn lại hơn 30.000 vé khi bắt đầu triển khai bán vé trực tiếp tại ga. Hành khách có hai lựa chọn, có thể soạn tin nhắn lấy số thứ tự để được mua vé trực tiếp tại ga, hoặc có thể tiếp tục đặt mua qua mạng và có thể thanh toán online, tới ngân hàng VIB hoặc các điểm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Nhiều người cứ theo thói quen mọi năm, đến xếp hàng mua vé rất sớm. Tới nơi thì mới biết là phải soạn tin nhắn lấy số thứ tự. Trong khi đó, không ít người nhắn tin từ nhà, nhưng tâm trạng lo âu phải chạy tới ga chờ đợi mất hết cả ngày trời mà chưa biết vé khi nào mới tới lượt.

Nhiều bạn sinh viên phải mang theo tài liệu ôn thi khi phải mất cả ngày chờ mua vé

Nhiều bạn sinh viên phải mang theo tài liệu ôn thi khi phải mất cả ngày chờ mua vé

Dù có số thứ tự nhưng chưa chắc đã mua được vé. Bởi, một số ga đến có lượng vé rất khiêm tốn hoặc còn vé nhưng ngày đi thì không đúng nhu cầu của hành khách. Nhiều người phải chấp nhận mua vé đi ga xa hơn để được về nhà. Dù phải thêm tiền, nhưng ít nhiều cũng còn may mắn.

Bạn Đoàn Thọ, sinh viên năm cuối trường Đại học Hutech, mua vé về Quảng Ngãi. Dù có tới lựa chọn ngày về từ 24 – 26 tháng Chạp nhưng Thọ không thể mua được vé, dù bắt đầu mua vé trên mạng từ 1/12. Hy vọng còn có cơ hội mua vé trực tiếp tại ga, Thọ nhắn tin lấy số thứ tự lúc 6 giờ nhưng nhận được tận số 393. Ngồi chờ đợi từ sáng tới hơn 3 giờ chiều mới mua được vé. Thế nhưng, về ga Quảng Ngãi hết vé. Thọ đành bỏ thêm tiền để mua vé về ga Huế. Nhưng chỉ còn vé ngày 22 tháng Chạp. “Dù phải thêm tiền và hy sinh một số kế hoạch cuối năm nhưng cầm được tấm vé em nghĩ mình cũng đã may mắn lắm rồi”, Thọ chia sẻ.

Trong khi đó, nhắn tin cũng tầm 6 giờ sáng nhưng chị Hoàng Thị Lý (quê Nghệ An) nhận được số 963. Dù bận công việc gia đình và vướng 2 con nhỏ nhưng mẹ con chị đành dắt díu từ quận Gò Vấp qua ga chờ đợi. Chị chia sẻ, trước giờ chị toàn đến ga mua chứ không biết gì vụ phải nhắn tin. Từ sớm phải nhờ người ta nhắn hộ. Chị cứ phải qua lại ga mấy bận nhưng chưa thấy tới mình. “Chỉ sợ lúc mình về người ta gọi tên thì không có”, chị tỏ ra lo lắng. Trông mệt mỏi là thế, nhưng 3 mẹ cuối quyết tâm chờ, đã 5 giờ chiều nhưng con số thứ tự mới nhảy qua con số 500.

Tranh thủ chợp mắt để lấy sức chờ đợi

Tranh thủ chợp mắt để lấy sức chờ đợi

Còn anh Nguyễn Xuân Tâm (quê Quảng Ngãi) nhắn tin lúc hơn 11 giờ trưa thì thì nhận được tin nhắn hẹn đến ngày 12/12 lên mua vé. Anh đành bỏ về và không quên than thở, “có lẽ phải chọn phương tiện khác. Ngày đó thì biết có mua được vé nữa hay không”.

Nhà ga mong hành khách thông cảm vì “cầu” cao hơn “cung”

Trao đổi với PV Dân Trí, ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng ga Sài Gòn cho biết, 6/12 là ngày đầu tiên bán vé trực tiếp tại ga những số vé còn lại trên hệ thống bán vé điện tử. Phía ga Sài Gòn chủ yếu bán vé đi vào các ngày 8 -11/2/2015, còn những ngày khác thì hành khách mua trên mạng đã hết rồi, không còn chỗ nữa.

Ông Thành cũng khuyến cáo hành khách, nếu đến ga mua vé trực tiếp thì phải xem cái ngày còn vé có đúng nhu cầu của mình hay không để trực tiếp đến ga mua. Hoặc có thể ngồi ở nhà mua qua mạng, thanh toán online hoặc tại ngân hàng, bưu cục mà vẫn mua được vé. Không cần đến ga cho mệt và mất thời gian.

khu vực hướng dẫn lúc nào cũng đông đúc

khu vực hướng dẫn lúc nào cũng đông đúc

Mỗi ngày ga Sài Gòn cấp 1.200 số thứ tự và sẽ giải quyết hết các trường hợp. Ga sẽ cấp số thứ tự cho đến hết ngày 12/12. Số thứ tự là để giao dịch chứ không thể đảm bảo là còn vé để bán. Bởi, vé còn hay không còn phụ thuộc vào lượng vé trên hệ thống điện tử đã bán được.

“Sau ngày 6/12, thì hành khách có thể lựa chọn mua vé trong các ngày 8 -10/2/2015, chỗ cũng còn khá nhiều. Số lượng vé còn lại trên hệ thống bán vé điện tử là 23.566 chỗ, bao gồm cả ghế phụ. Theo thống kê đến 5 giờ chiều nay thì ga Sài Gòn bán ra gần 2.000 vé cho người tới nhận sau khi thanh toán thành công và người mua trực tiếp tại ga cho thời gian cao điểm Tết trong ngày 6/12.” ông Thành cho biết.

Bên cạnh đó, ông Thành cũng mong muốn hành khách thông cảm bởi cung không đủ cầu. Nhu cầu hành khách cao điểm từ 24 –  26 tháng Chạp, trong khi mỗi ngày ga Sài Gòn chỉ chạy 14 đoàn tàu Thống Nhất và 5 – 7 đoàn tàu Khu đoạn. Cung và cầu có sự chênh lệch quá lớn. Hành khách có thể chọn khung giờ lệch, như đi trước các ngày 8 -10/2/2015 thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, vé còn rất nhiều, để làm sao có vé về quê ăn Tết.

Quốc Anh