1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM lấy ý kiến người dân về việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch lấy ý kiến người dân thành phố về việc chọn tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xa lộ Hà Nội và 1 phần đường Điện Biên Phủ được chọn để mang tên Đại tướng
Xa lộ Hà Nội và 1 phần đường Điện Biên Phủ được chọn để mang tên Đại tướng

Trước đó, UBND TP đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch phối hợp với các ban ngành lựa chọn những tuyến đường phù hợp mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị lãnh đạo khác của đất nước, thành phố là cố Chủ tịch nước Võ Chí Công, cố Đại tướng Văn Tiến Dũng, cố Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Trần Chí…

Từ chỉ đạo này, các ban ngành thành phố đề xuất chọn tuyến xa lộ Hà Nội và 1 đoạn đường Điện Biên Phủ, bao gồm cả hai đường nhánh tại công viên dạ cầu Sài Gòn (giới hạn từ đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 đến chân cầu Rạch Chiếc, quận 2; dài 7,1 km) mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Như vậy, đường Võ Nguyên Giáp sẽ kéo dài từ khu vực giáp ranh giữa TPHCM với Đồng Nai cho đến trung tâm thành phố (chấm dứt tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ hiện nay) và đấu nối vào đường Điện Biên Phủ.

Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến chọn đường Vành đai 2 - phía Đông (giới hạn từ chân cầu Phú Mỹ, quận 2 đến Xa lộ Hà Nội, quận 9; dài 13,2 km, lộ giới 67m) mang tên cố Chủ tịch nước Võ Chí Công; Chọn đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương (giới hạn từ nút giao Tân Tạo, quận Bình Tân đến nút giao Chợ Đệm, huyện Bình Chánh; dài 9,38 km, lộ giới 120m) mang tên cố Bí thư Thành ủy Võ Trần Chí; Chọn đường Cộng Hòa, quận Tân Bình (giới hạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trường Chinh; dài 3,1 km) mang tên cố Đại tướng Văn Tiến Dũng.

Theo chỉ đạo này, UBND TP yêu cầu sở VH-TT&DL phối hợp với UBND các quận 1, 2, 9, Bình Tân, Tân Bình và huyện Bình Chánh (các địa bàn mà các tuyến đường trên đi qua) để lấy ý kiến của nhân dân địa phương về dự kiến đặt tên các tuyến đường này trước khi trình HĐND TP thông qua vào kỳ họp lần thứ 12 khóa VIII (dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9/12 - 12/12).

Tùng Nguyên