TPHCM lại ngập nặng sau cơn mưa lớn

(Dân trí) - Cơn mưa lớn và kéo dài từ chiều đến tối qua, 11/10, đã gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM. Tại “rốn” ngập Nguyễn Hữu Cảnh, nước tiếp tục dâng cao, có chỗ ngập sâu 60cm.

Nhiều người đi từ hướng từ Cảng Ba Son về cầu Sài Gòn qua đoạn Nguyễn Hữu Cảnh phải đi vòng qua hướng Điện Biên Phủ, nhưng lại bị “bao vây” bởi điểm ngập trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

 

Khu vực chợ Văn Thánh, đường D2, đường Chu Văn An, trước cổng trường Đại học Văn Hiến nước chảy thành sông. Tại ngã tư Hàng Xanh xảy ra kẹt xe hơn 1 giờ đồng hồ; rất nhiều xe container, xe buýt, taxi, xe máy,… bị ùn tắc gần như “chết cứng” tại đây. Hướng từ đường Bạch Đằng về Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều xe chỉ biết giậm chân tại chỗ.

 

TPHCM lại ngập nặng sau cơn mưa lớn - 1

Đường ngập, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. (Ảnh: C.Quang)

 

Các tuyến đường như Hùng Vương, Hồng Bàng thuộc quận 5, quận 6 cũng ngập nặng. Mưa trắng xóa các tuyến đường gây rất nhiều khó khăn cho người đi đường. Đặc biệt, nhiều ôtô “cậy mạnh” cứ phóng ào ào qua các điểm ngập, khiến nước văng tung tóe làm ướt sũng những người đi xe máy, xe đạp.

 

Tại đường Nguyễn Đình Chiểu, đường 3 tháng 2, Cao Thắng nối dài… nhiều xe chết máy phải dắt bộ. Dịch vụ “ăn theo” như chữa bu-gi, đẩy, chở xe qua đoạn ngập lại được dịp “ăn nên làm ra”.

 

TPHCM lại ngập nặng sau cơn mưa lớn - 2

Dịch vụ sửa bu-gi "vào cầu". (Ảnh: C.Quang)

 

Anh Đình Sơn ngụ ở phường 22, Bình Thạnh tìm mãi không có đường nào không ngập. Mang đôi ủng cao, bì bõm dưới nước, anh lắc đầu ngán ngẩm: “Biết bao giờ mới hết cảnh này?”

 

Đến khoảng 22 giờ đêm qua, cơn mưa tạnh hẳn nhưng nhiều tuyến đường còn ngập đến tận sáng nay.

 

TPHCM lại ngập nặng sau cơn mưa lớn - 3

Cổng trường Gia Đình biến thành sông. Học sinh muốn vào trường phải lội qua một quãng ngập sâu và dài. (Ảnh: N.Thanh)

 

Sáng nay, cổng Trường THPT Gia Định chìm sâu trong nước, có chỗ ngập tới 30cm; tất cả các học sinh muốn đi vào trường đều phải xắn quần lội nước, nhiều nữ sinh mặc áo dài đã rất vất vả khi đi qua cổng trường. Một số phụ huynh muốn đèo con vào tận trong sân trường nhưng đều bị chết máy.

 

TPHCM lại ngập nặng sau cơn mưa lớn - 4

Nhiều nữ sinh mặc áo dài rất vất vả khi phải lội nước.

Người mẹ này muốn đèo con gái vào tận sân trường

 nhưng xe lại bị chết máy. (Ảnh: N.Thanh)

  

Được biết cách đây 2 năm, nhà trường đã nâng cao sân trường nên khu vực này không bị ngập.

 

Công Quang - Ngọc Thanh