1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM kiến nghị không tổ chức HĐND cấp xã, thị trấn

(Dân trí) - Hiện TPHCM đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận-huyện và phường. UBND TP kiến nghị Quốc hội cho phép TP tiếp tục thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận-huyện, phường và mở rộng ra các xã, thị trấn.

TPHCM là địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở tất cả các quận, huyện và tất cả các phường (24 quận-huyện và 259 phường). Hiện TPHCM chỉ còn 58 xã và 5 thị trấn là còn tổ chức HĐND. Nếu đề nghị này được chấp thuận, TPHCM sẽ không còn tổ chức HĐND ở hai cấp quận-huyện và phường-xã.

TPHCM kiến nghị không tổ chức HĐND cấp xã, thị trấn
UBND TPHCM đề nghị không tổ chức HĐND ở cả hai cấp quận-huyện và phường xã, đồng thời tăng số lượng đại biểu chuyên trách trong tổ chức HĐND TP

Ngoài ra, UBND TP tiếp tục kiến nghị Quốc hội chế định rõ mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn trong hệ thống chính quyền địa phương; cho phép TP được tiếp tục thí điểm bí thư đồng thời là chủ tịch UBND trên địa bàn TP.

UBND TP cũng đề nghị Trung ương phân cấp nhiều hơn cho chính quyền TP; đồng thời kiến nghị được phép tăng tỉ lệ đại biểu HĐND TP chuyên trách với số lượng ít nhất bằng 1/3 tổng số đại biểu HĐND TP.

TP còn kiến nghị được tăng số lượng phó chủ tịch và ủy viên UBND các cấp; tăng thẩm quyền của chủ tịch UBND theo hướng chủ tịch có thẩm quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc quản lý nhà nước ở địa phương, trừ những vấn đề quan trọng do tập thể UBND quyết định.

Sau hơn 3 năm thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận-huyện và phường, TPHCM đánh giá cao hiệu quả tinh giản bộ máy của chính sách này. Tuy nhiên, cử tri nhiều địa phương trên địa bàn TP còn nghi ngại khi không tổ chức HĐND ở cả hai cấp quận-huyện, phường xã.

Theo bảng tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa VIII, cử tri quận 10 lo lắng: “Việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường trong thời gian qua đã tinh giản bộ máy, tiết kiệm được ngân sách nhưng làm như vậy có vô tình “cắt xén” quyền làm chủ của nhân dân hay không?”.

Cử tri phường phước long A, quận 9 phản ánh: “Việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường đã bộc lộ một số mặt mà nhân dân lo lắng như: hiện tượng tiêu cực ngày càng tăng; hiện tượng chạy chức chạy quyền gần như công khai; vấn đề an toàn xã hội không còn được bảo đảm…”.

Cử tri phường Phước Long A cũng phản ánh tình trạng các kiến nghị của cử tri không được các cơ quan có liên quan trả lời hoặc chuyển đơn qua các cơ quan khác gây tâm lý bức xúc cho người dân, người dân phải đi đến nhiều nơi để giải quyết, điều đó đã hạn chế đến quyền làm chủ của người dân.

Tùng Nguyên