TPHCM không bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2022

Q.Huy Hoàng Giang

(Dân trí) - "Năm nay, trên tinh thần cùng cả nước chung tay chống dịch và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo từ Trung ương đến thành phố, địa bàn sẽ không tổ chức bắn pháo hoa", lãnh đạo Sở VH&TT TPHCM nói.

Chiều 13/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM (Ban Chỉ đạo) tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong thời điểm, người dân thành phố cùng cả nước sắp trải qua kỳ nghỉ lễ dài trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Tại buổi họp báo, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM cho biết, đơn vị đã trình kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng xuân Nhâm Dần cho UBND TPHCM. Dù UBND TPHCM chưa quyết định chính thức, nhưng cơ bản, các nội dung này đã được Thường trực Thành ủy, UBND thành phố thông qua. 

"Năm nay, trên tinh thần cùng cả nước chung tay chống dịch và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo từ Trung ương đến thành phố, địa bàn sẽ không tổ chức bắn pháo hoa", ông Võ Trọng Nam thông tin.

TPHCM không bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2022 - 1

Biển người tham dự sự kiện countdown Tết Dương lịch 2022 tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Theo tờ trình về kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết và mừng xuân Nhâm Dần của Sở Văn hóa Thể thao thành phố, địa bàn vẫn duy trì hàng loạt hoạt động trong chuỗi sự kiện Tết Nguyên đán năm nay. Trong đó, hầu hết các sự kiện là thông lệ, truyền thống của thành phố lâu nay như hội hoa xuân, chợ hoa Tết, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội Tết Nguyên tiêu, trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố...

Trong tờ trình của Sở VH&TT về các hoạt động mừng xuân Nhâm Dần, đơn vị không đề xuất hoạt động bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022.

Bên cạnh các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, TPHCM tiếp tục tổ chức các đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Lãnh đạo TPHCM sẽ thực hiện các buổi gặp mặt lãnh sự đoàn các nước, họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM và tổ chức họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông.

Với việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nhâm Dần 2022, đây là giao thừa Tết Nguyên đán thứ 2, TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Lần gần nhất người dân thành phố được thưởng thức pháo hoa là buổi chào đón giao thừa Tết Dương lịch 2021.

Trong ngày lễ kỷ niệm 46 năm ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), ông Nguyễn Thành Phong, khi đó là Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo khẩn dừng bắn pháo hoa vào phút cuối. Trước đó, Sở VH&TT đã đề xuất tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm tầm thấp.