1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM đóng cửa nhà tang lễ ở trung tâm, mở nhà tang lễ mới rộng 1,2ha

Quốc Anh Xuân Hinh

(Dân trí) - Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam tại 25 Lê Quý Đôn sẽ dừng hoạt động từ ngày 29/12. Cùng thời điểm này, nhà tang lễ mới tại quận Bình Tân sẽ bắt đầu hoạt động.

Văn phòng UBND TPHCM vừa phát đi thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong về việc chấp thuận chủ trương dừng hoạt động Nhà tang lễ TP tại 25 Lê Quý Đôn, quận 3 từ ngày 29/12. Đồng thời, đưa Nhà tang lễ TP tại phường An Lạc, quận Bình Tân vào hoạt động kể từ ngày 29/12.

TPHCM đóng cửa nhà tang lễ ở trung tâm, mở nhà tang lễ mới rộng 1,2ha - 1

Nhà tang lễ TP tại 25 Lê Quý Đôn sẽ dừng hoạt động từ 29/12 để giảm ùn tắc giao thông nội đô (ảnh: Phạm Nguyễn)

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP, sau gần 4 năm xây dựng, đến nay công trình Nhà tang lễ TP tại quận Bình Tân đã hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào sử dụng từ ngày 29/12.

Nhà tang lễ mới được xây dựng nhằm di dời, thay thế Nhà tang lễ tại 25 Lê Quý Đôn. Nhà tang lễ mới sẽ phục vụ lâu dài, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nội đô. Nơi đây sẽ tổ chức lễ tang đối với cán bộ và cán bộ lãnh đạo khi qua đời, nhất là đối với các lễ tang lớn có nhiều ngành, địa phương tham dự.

Nhà tang lễ TP mới được xây dựng trên khuôn viên đất rộng hơn 1,2ha, nơi đây có thể tổ chức 10 lễ tang cùng lúc hoặc 1 lễ tang quy mô lớn.

Tổng mức đầu tư được phê duyệt vào năm 2015 là 207 tỷ đồng. Nhà tang lễ mới gồm 4 khối công trình chính và các hạng mục phụ (nhà bảo vệ, cổng, tường rào).

Trong đó, khối A là nhà tổ chức tang lễ và khu nghỉ của thân nhân, khu hậu sự. Đây là tòa nhà cao 2 tầng và 1 tầng hầm, diện tích sàn xây dựng gần 4.000m2.

Khối B là nhà tiếp khách viếng tang lễ, cao 2 tầng, diện tích sàn xây dựng hơn 1.100m2. Khối C là nhà tiếp khách viếng tang lễ và khu quản lý có quy mô bằng khu B. Khối D là nhà gia công vòng hoa, kho nhà bạt. Tòa nhà này cao 1 tầng, diện tích sàn xây dựng gần 80m2.

Ngoài ra, Nhà tang lễ mới có hệ thống đường giao thông nội bộ với diện tích gần 6.000 m2; hệ thống sân, vườn cây xanh rộng gần 2.400m2.

Nhà tang lễ TPHCM cũng có hệ thống PCCC và chống sét, hệ thống kỹ thuật hiện đại.

Tại TPHCM có 2 Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam là Nhà tang lễ TP tại 25 Lê Quý Đôn và Nhà tang lễ ở đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp.

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp) là Nhà tang lễ quốc gia phía Nam để phục vụ yêu cầu tổ chức Lễ Quốc tang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang Cấp cao.