TPHCM có tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

(Dân trí) - Sau khi bà Nguyễn Thị Ngọc Bích thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM theo nguyện vọng, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Trần Phượng Trân được bầu giữ chức vụ này.

Chiều 27/2, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần 12, nhiệm kỳ 2016-2021, với nội dung bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

TPHCM có tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ - 1

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân (thứ ba từ phải qua), Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân (sinh năm 1976, quê Lâm Đồng) là thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cử nhân Xã hội học, cử nhân Chính trị. 

Tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM từng kinh qua một số chức vụ và vị trí công tác như: Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích được Thành ủy TPHCM chấp thuận cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM theo nguyện vọng. Ngoài ra, bà Bích cũng xin thôi việc.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP cho biết bà Bích xin nghỉ việc theo nguyện vọng để giải quyết công việc; bà thông báo với cơ quan việc nộp đơn xin thôi giữ chức vụ và nghỉ việc từ tháng 9/2019. 

"Việc giải quyết nguyện vọng của chị Bích được thực hiện theo quy định. Sau đó Thành ủy đã có quyết định cho nghỉ và có hiệu lực từ 1/11/2019", đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP nói. 

Nói về việc bà Bích từ chức, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP cho biết: "Chị Bích cống hiến cho hoạt động Hội và chúng tôi rất tiếc về việc này".

Quốc Anh