TPHCM: Cháy hàng hơn 5.000m2 nhà xưởng tại KCN Nhị Xuân

(Dân trí) - Vụ cháy xuất phát từ một nhà xưởng sản xuất ghế tại khu công nghiệp Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM. Sau đó, đám cháy lan rộng ra hàng ngàn m2 lân cận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 3/8, nhiều công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Nhị Xuân thì phát hiện khói, lửa nghi ngút nên hô hoán.

Đám cháy mạnh và lan nhanh
Đám cháy mạnh và lan nhanh

Họ chạy lại thì thấy khói bao trùm cả khu vực, lực lượng chữa cháy tại chỗ dùng nước tiếp cận nhưng không “ăn thua”.

Nhiều đồ đạc bên trong xưởng bị thiêu rụi, ngay sau đó cũng lan rộng ra và bao trùm cả khu vực.

Cột khói cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC TPHCM điều nhiều đơn vị có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Cảnh sát tiếp cận nhiều hướng để dập lửa, ngăn không cho cháy lan. Do vụ cháy khá lớn nên lực lượng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận.

Theo ghi nhận, có ít nhất 3 nhà xưởng bị đổ sập tường và mái tôn. Nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đến hơn 16h cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt.

Ngọn lửa bốc cao
Ngọn lửa bốc cao
TPHCM: Cháy hàng hơn 5.000m2 nhà xưởng tại KCN Nhị Xuân - 3
Hàng trăm chiến sĩ chữa cháy được huy động đến dập lửa
Hàng trăm chiến sĩ chữa cháy được huy động đến dập lửa

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo PCCC (thuộc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM) cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã cháy hơn 5.000 m2 nhà xưởng.

“Tại hiện trường có 40 xe chữa cháy chuyên dụng và 270 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa” – đại tá nói.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Trương Nhân