TPHCM: 33 lính cứu hoả bị thương trong lúc chữa cháy

(Dân trí) - Trong lúc chữa cháy, 33 lính cứu hoả bị chất tẩy rửa bắn vào người gây bỏng và bị thương.

Ngày 1/5, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH (PC07) Công an TPHCM đã thăm hỏi, động viên tinh thần 33 cán bộ chiến sĩ bị thương khi tham gia chữa cháy tại Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Lính cứu hoả bị thương được sơ cứu tại chỗ trước khi đưa đến bệnh viện

Trước đó vào chiều 30/4, ngọn lửa bùng phát từ Công ty CX Technology - chuyên sản xuất các loại linh kiện dập dùng cho xe hơi, trong công nghiệp... nằm Khu chế xuất Tân Thuận.

TPHCM: 33 lính cứu hoả bị thương trong lúc chữa cháy - 1
Vụ cháy xảy ra tại Công ty CX Technology
TPHCM: 33 lính cứu hoả bị thương trong lúc chữa cháy - 2
Lửa đỏ rực bao trùm công ty

Nhận được tin báo, Công an TPHCM đã điều động 21 xe chữa cháy các loại, 131 cán bộ chiến sĩ của 7 đơn vị khẩn trương đến hiện trường phối hợp chữa cháy.

TPHCM: 33 lính cứu hoả bị thương trong lúc chữa cháy - 3

Lính cứu hoả bị thương khi tiến hành chữa cháy

TPHCM: 33 lính cứu hoả bị thương trong lúc chữa cháy - 4
Một số cán bộ dùng nước để rửa chấy tẩy dính vào người

Đám cháy được dập tắt khoảng 20h10 cùng ngày với diện tích cháy khoảng 800/1.440m2 của xưởng xi mạ kim loại.

Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng trong quá trình tích cực chữa cháy đã có 33 cán bộ, chiến sĩ bị thương nhẹ và bị bỏng nhẹ do chất tẩy rửa bắn vào.

TPHCM: 33 lính cứu hoả bị thương trong lúc chữa cháy - 5
Lính cứu hoả bị thương được sơ cứu vết thương
TPHCM: 33 lính cứu hoả bị thương trong lúc chữa cháy - 6

Đại diện Phòng PC07 thăm hỏi các chiến sĩ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện vào sáng 1/5. Ảnh PC07

Hiện tại, có 3 cán bộ chiến sĩ đang điều trị tại 3 bệnh viện, các trường hợp còn lại bị thương nhẹ nên sau khi được sơ cấp cứu tại chỗ, kiểm tra sức khoẻ đã được về nhà dưỡng thương. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra. 

Hoàng Thuận