Hòa Bình:

Tông vào xe tải đeo biển giả, nam thanh niên tử vong

(Dân trí) - Chiếc xe tải hết hạn đăng kiểm nhưng đeo biển số của xe khác để qua mặt lực lượng chức năng, một nam thanh niên ở Hòa Bình đi xe máy tông vào sau xe này đã tử vong tại chỗ, còn lái xe ô tô nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường

Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Vũ Hoài Nam Sơn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết xảy ra trên địa bàn tối 8/4 vừa qua.

Trước đó khoảng 20h45 ngày 8/4, Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) nhận được tin báo từ phía người dân có một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ xảy ra tại xã Dân Hà, huyện Kỳ Sơn. Công an đến thì phát hiện 1 xác nạn nhân là thanh niên và chiếc xe máy nằm tại hiện trường.


Cơ quan công an dựng lại hiện trường để điều tra vụ tai nạn giao thông.

Cơ quan công an dựng lại hiện trường để điều tra vụ tai nạn giao thông.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã tập trung khám nghiệm hiện trường, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm tử thi, kiểm tra dấu vết, xác định đây là vụ tai nạn giao thông, có sự va chạm mạnh.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Cường (SN 1992, trú xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình). Anh Cường một mình điều khiển xe mô tô BKS 29V7 – 062.53 theo hướng Hòa Bình - Hà Nội, sau đó đâm vào một xe tải đi cùng chiều dẫn đến tử vong tại chỗ.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn tiến hành thu thập các tài liệu và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Ngay trong đêm 8/4, công an xác định được lúc xảy ra tai nạn, tại hiện trường có một xe ô tô đỗ.

Qua điều tra rà soát xác định được chiếc xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn mà anh Cường đâm vào mang BKS 29C – 382.51 là của một Công ty TNHH vận tải ở Gia Lâm (Hà Nội). Ngày 11/4/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã về Hà Nội truy tìm xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng tối 8/4.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô mang BKS 29C – 382.51 là biển của một xe khác (biển thật của xe này là 29C – 351.67 đã hết hạn đăng kiểm). Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn quyết định tạm giữ chiếc xe ô tô nói trên để điều tra; đồng thời truy tìm và triệu tập lái xe là Hoàng Văn Lịch (SN 1993), trú xã Tân Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đến Công an huyện để làm rõ.

Lái xe Hoàng Văn Lịch khai nhận, khi điều khiển chở bột sắn từ Sơn La về đến đoạn qua xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn thì dừng xe lai để sửa đèn pha. Biết có phương tiện khác đâm vào sau xe mình, Lịch đã nhảy xuống kiểm tra, thấy nạn nhân chết, nhìn quanh không thấy ai liền lên lái xe bỏ đi vì sợ Công an phát hiện xe của Lịch điều khiển đang dùng biển số của xe khác.

Chiếc xe tải hết hạn đăng kiểm, đeo biển của một xe khác đang bị tạm giữ để điều tra.
Chiếc xe tải hết hạn đăng kiểm, đeo biển của một xe khác đang bị tạm giữ để điều tra.

Điều khiển xe về đến nhà thuê trọ ở Hưng Yên, Lịch lắp trả lại biển số cho xe, thay thanh chắn sau của xe đã bị cong do xe mô tô đâm vào, nhằm xóa dấu vết tai nạn.

Trung tá Đinh Thị Thu Hằng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: “Trên địa bàn tình trạng lái xe gây tan nạn, hoặc có liên quan đến tai nạn điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường là có, nhất là nơi đường vắng hoặc đêm tối. Đây là dấu hiệu báo động về suy thoái đạo đức nghề nghiệp và không chấp hành pháp luật của một số lái xe. Lái xe Hoàng Văn Lịch là một trong những người như thế, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để làm gương cho những đối tượng khác”.

Vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Quang – Thái Bá