Tổng tuyển cử cơ bản thành công, đã có trên 95% cử tri đi bầu

Phương Thảo

(Dân trí) - Đây là thông tin tổng kết vào cuối giờ chiều nay, hơn 1 giờ trước thời điểm đóng hòm phiếu. Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường nêu nhiều yếu tố làm nên thành công của cuộc bầu cử.

Chủ trì buổi thông tin nhanh vào lúc gần 19h tối nay, 23/5, ngay trước thời điểm kết thúc hoạt động bỏ phiếu (theo quy định là 19h, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài tới 21h), Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu những con số thống kê đến thời điểm 17h30.

Cụ thể, tính đến thời điểm đó, tại 63 tỉnh thành trên cả nước, 66.213.984 cử tri đã đi bỏ phiếu, chiếm tỷ lệ 95,65% tổng số cử tri, để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có 31.985 trên tổng số hơn 80.000 tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Tổng tuyển cử cơ bản thành công, đã có trên 95% cử tri đi bầu - 1

Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường thông tin nhanh về kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ngay trước thời điểm đóng hòm phiếu. 

Ông Cường đề cập, nhiều tỉnh thành có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt rất cao, như Hà Giang tới 99,92%; Hậu Giang đạt 99,85%; Thừa Thiên - Huế đạt 99,72%; Vĩnh Long đạt 99,57%; Lào Cai đạt 99,56%; TP Cần Thơ đạt 99,45%; Quảng Ninh đạt 99,43%; Trà Vinh đạt 99,36%; Quảng Nam đạt 99,30%; Hòa Bình đạt 99,27%; Bình Phước đạt 99,18%; Bình Định đạt 99,11%; Phú Yên đạt 99,08%; Điện Biên đạt 98,99%; Cao Bằng đạt 98,83%; Kon Tum đạt 98,8%; Bạc Liêu đạt 98,77%; Quảng Ngãi đạt 98,76%; Đắk Lắk đạt 98,69%; Lâm Đồng đạt 98,68%; Yên Bái đạt 98,64%; Lai Châu đạt 98,47%; Bến Tre đạt 98,37%; An Giang đạt 98,34%; Đồng Nai đạt 98,33%; Ninh Bình đạt 97,77%; Khánh Hòa đạt 97,71%; Gia Lai đạt 97,50%; Hà Tĩnh đạt 97,64%; Đắk Nông đạt 97,58%, ...

Thông tin tiếp theo từ Tổng Thư ký Quốc hội là tại tất cả điểm cách ly để ngăn chặn dịch Covid-19, cử tri đều được thực hiện đầy đủ quyền chính trị của mình. Ông Cường nhấn mạnh, kể cả các bệnh nhân Covid-19 (F0) cũng đều được bỏ phiếu, đảm bảo thực hiện quyền công dân với các hòm phiếu phụ được mang tới tận nơi.

"Chúng tôi tin rằng, đến đúng thời điểm 19h, chúng ta sẽ còn những con số cao hơn nữa. Và trong ít giờ tới, nếu không có sự cố bất thường gì xảy ra nữa thì có thể khẳng định cuộc bầu cử lần này đã thành công rất tốt đẹp" - Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia nhận định.

Khái quát chung tình hình, ông Bùi Văn Cường nói, trong "ngày hội non sông", cử tri cả nước, từ miền ngược đến miền xuôi, từ biên giới, hải đảo tới nông thôn, thành thị, người dân đều đi bầu cử đầy đủ, thể hiện trách nhiệm của công dân với đất nước, trách nhiệm của từng người với mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền. Không khí người dân đi bầu cử rất hân hoan, thể hiện sự tin tưởng của người dân với nhà nước, với sự lãnh đạo của Đảng.

Việc tổ chức ngày bầu cử toàn quốc, theo ông Cường, đã được thực hiện suôn sẻ, không xảy ra sự cố nào lớn. Công tác chuẩn bị bài bản, chu đáo, theo đó, chính là một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của cuộc bầu cử.

Bệnh nhân Covid-19 được bỏ phiếu đầy đủ 

Một điểm đáng ghi nhận khác, cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo an toàn với cộng đồng, đảm bảo sức khỏe của người dân bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đáng lo ngại.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cũng đánh giá khía cạnh thành công khác tới từ công tác truyền thông, thông tin. Các cơ quan chức năng làm chuẩn bị kỹ lương cả về  nội dung, hình thức tuyên truyền, tần suất tuyên truyền, phương tiện tuyên truyền, nhất là việc sử dụng hệ thống viễn thông để thông tin tới người dân về cuộc tổng tuyển cử trong nhiều tháng qua.

Đúng ngày bầu cử, những thông tin, hình ảnh về hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thực hiện nghĩa vụ công dân được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã tạo động lực, khích lệ người dân cả nước tham gia cuộc bầu cử.

Từ đó, âm mưu của các thế lực thù địch (cả âm mưu cài người của các thế lực vào bộ máy nhà nước Việt Nam, lôi kéo người dân không tham gia bầu cử…) đã được triệt phá, được đấu tranh, vô hiệu hóa.

Trong suốt quá trình tổ chức cuộc bầu cử, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, thông qua việc giám sát, có thể đánh giá, cử tri cả nước rất quan tâm đến nhân sự được chuẩn bị, giới thiệu ứng cử, nhất là khối ứng viên đại biểu Quốc hội chuyên trách. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, cân nhắc, lựa chọn của người dân, từ việc niêm yết danh sách ứng cử viên, cung cấp thông tin tiểu sử, quá trình công tác cho tới hoạt động tiếp xúc cử tri, tranh cử đều được tổ chức đầy đủ để người dân nắm được tinh thần hoạt động của các ứng viên. Qua việc trình bày chương trình hành động, tranh cử của các ứng viên, cử tri xác định được ứng viên nào sắc sảo hơn, tâm huyết hơn, có khả năng thực hiện chức trách, quyền lực được giao.

Tổng Thư ký Quốc hội kỳ vọng cử tri cả nước sẽ chọn đủ, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa mới, trong đó đảm bảo chỉ tiêu tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên mức hơn 40%.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội