Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

(Dân trí) - Trưa nay (27/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump cũng chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ.

Cùng dự cuộc hội kiến với Tổng thống Donald Trump, đoàn Mỹ có Ngoại trưởng Michael Pompeo, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Dan Kritenbrink.

Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 1
Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 2

Đề cập đến cuộc gặp tối nay với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hài lòng khi hội nghị thượng đỉnh quan trọng này diễn ra ở Việt Nam".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đây là "một vinh dự trọng đại" và thay mặt nhân dân Mỹ gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 3
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại buổi gặp gỡ.
Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 4

Sau cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam- Hoa kỳ: Cung cấp động cơ máy bay cho hãng bay Việt Nam, với hợp đồng có giá trị 12 năm; Thỏa thuận mua 100 máy bay 737 Max AirCraft; ký hợp đồng mua bán 10 chiếc 787-9 Dreamliners và thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ thông tin hàng không với trị giá 300 triệu USD.

Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 5

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/2 dự kiến sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong buổi tối đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh song phương kéo dài 2 ngày tại Việt Nam.

Cụ thể, theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo này sẽ chào hỏi nhau vào lúc 18 giờ 30 (giờ Hà Nội) tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội.

Sau đó, hai bên sẽ có cuộc gặp riêng trong khoảng 20 phút, trước khi dùng bữa tối.

Theo kế hoạch bữa tối sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi và kết thúc vào khoảng 20 giờ 35.

Trước đó Nhà Trắng thông báo rằng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp riêng trong chuyến đi của ông Trump tới Việt Nam, song phía Mỹ không công bố các chi tiết và thời gian cụ thể.

Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 6

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Hoa Kỳ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN)

Đoàn "Quái thú" đi qua các tuyến đường, người dân đứng 2 bên đường hò reo vẫy tay chào mừng.
 
Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 8
Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 9

Đoàn xe đi qua tuyến Kim Mã

Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 10
Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 11

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời khách sạn Marriott, hướng về Phủ Chủ tịch.

Vào khoảng 10h45 sáng 27/2, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời khách sạn JW Marriott, đưa ông tới Phủ Chủ tịch hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 12
Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 13
Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 14

Rực rỡ cờ hoa chờ đón Tổng thống Hoa Kỳ tại Phủ Chủ tịch.

Tổng thống Hoa Kỳ đến Phủ Chủ tịch
Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 15
Tổng thống Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - 16
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Đến Việt Nam lần này, người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội trong hai ngày 27-28/2.

Nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên kỳ vọng, cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội sẽ mang lại những thỏa thuận cụ thể, rõ ràng hơn nhằm hướng tới mục tiêu giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và chấm dứt chiến tranh 2 miền Triều Tiên.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, trước khi bước vào cuộc gặp đầu tiên với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào tối nay, Tổng thống Donald Trump sẽ có các cuộc làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.

Trước đó, ông Lê Hoài Trung - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - cho biết: “Chuyến tới Việt Nam của Tổng thống Donald Trump không phải là chuyến thăm chính thức nhưng sẽ có những cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Việt Nam để bàn những công việc rất quan trọng về hợp tác song phương”.

Nhóm PV