Tổng Bí thư: “Tìm phương án tốt nhất cho lấy phiếu tín nhiệm”

(Dân trí) - Trả lời ý kiến cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lấy phiếu tín nhiệm là chủ trương đúng, cần phải làm. Trước băn khoăn lấy phiếu ở ba mức hay hai mức tín nhiệm, Tổng Bí thư cho biết, sẽ chỉ đạo tổng kết để tìm ra phương án tốt nhất.

Ngày 28/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu thuộc tổ bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội thứ 6. Tại đây, 14 cử tri đã nêu ra nhiều vấn đề mà mình quan tâm như tham nhũng, quản lý đất đai và lấy phiếu tín nhiệm...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội

Về lấy phiếu tín nhiệm, cử tri Bùi Liên cho rằng không nên đưa ra 3 tiêu chí tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Vì theo ông Liên vô hình chung tất cả những người được đưa vào danh sách lấy phiếu mặc nhiên đã được tín nhiệm cho dù kết quả đạt được có cao hay thấp. Do vậy, kết quả bỏ phiếu cũng chỉ có tác dụng răn đe người tín nhiệm thấp, biểu dương người tín nhiệm cao.

“Chỉ cần đưa ra hai tiêu chí để bỏ phiếu đó là tín nhiệm và không tín nhiệm. Người nào có nhiều phiếu không tín nhiệm cần xử lý ngay, bãi nhiệm chức vụ đồng thời cử người khác xứng đáng hơn để thay thế. Làm được như vậy sẽ nâng cao được uy tín của Quốc hội, HĐND và hợp ý Đảng, lòng dân”, cử tri Liên nêu.

Đồng tình với quan điểm trên cử tri Đặng Văn Tĩnh cũng cho rằng, Quốc hội nên lấy phiếu tín nhiệm ở hai mức đó là tín nhiệm và không tín nhiệm chứ không để ba mức như hiện nay.

Về vấn đề chống tham nhũng cử tri Bùi Liên nhận định các kết quả đạt được quá nhỏ so với kỳ vọng của nhân dân và bộ máy chống tham nhũng hiện có. “Thực tế này làm nhân dân thất vọng, người hăng hái chống tham nhũng nhụt chí, chán nản. Trong khi đó có quá nhiều vụ án tham nhũng được giảm án, xử án treo, được xử lý hành chính với nhiều tình tiết giảm nhẹ”, cử tri Liên bày tỏ.

Nói về tình trạng tham nhũng cử tri Phạm Đình Hòa cho biết, ở địa phương tình trạng tham nhũng rất nhiều tuy nhiên việc xử lý còn hời hợt. “Vụ việc ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra hàng loạt lãnh đạo các công ty công ích ăn lương rất cao so với quy định cho thấy kẽ hở trong quy định hiện hành. Hiện chúng tôi vẫn đang chờ xem vụ việc được xử lý thế nào”, cử tri Hòa nói.

Đề cập đến vấn đề sửa đổi Luật Đất đai, cử tri Phạm Văn Tá nhận định phần lớn những vụ khiếu kiện kéo dài liên quan đến thu hồi, giải phóng mặt bằng. Do vậy, theo cử tri Tá khi có chủ trương xây dựng, giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ nhu cầu an ninh quốc phòng, công cộng phục vụ xã hội thì phải xác định được giá ngay từ đầu. Còn việc thu hồi đất phục vụ các dự án xây dựng khu đô thị, thương mại… cần phải bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân. Nếu làm được điều này sẽ hạn chế rất nhiều vụ khiếu kiện.

Giải đáp những băn khoăn của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết có đến hơn 70% các vụ khiếu kiện liên quan đến vấn đề thu hồi đất. “Việc thu hồi đất chỉ trong trường hợp phục vụ công việc quốc gia, quốc phòng, công cộng và phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề là khác nhau ở mỗi cái đuôi có chữ phát triển kinh tế xã hội thôi. Thế nhưng nếu có câu ấy mai kia lại thu hồi tùy tiện giao các doanh nghiệp và tiêu cực xảy ra ở đây. Nhưng nếu không khẳng định vấn đề phát triển kinh tế xã hội thì làm sao có thể thu hồi đất để xây dựng những công trình quốc gia, những khu công nghiệp lớn”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích.

Với những băn khoăn về việc lấy phiếu tín nhiệm, Tổng Bí thư khẳng định đây là chủ trương đúng cần phải làm. “Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này do vậy chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cho tổng kết, rút kinh nghiệm rồi tìm ra phương án tốt nhất”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết.

Quang Phong