Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình

Dân trí

(Dân trí) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bước lên bục danh dự. 21 loạt đại bác vang lên hùng tráng. Hai nhà lãnh đạo chào cờ và duyệt đội danh dự.

Chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón cấp Nhà nước với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. 

Tại Hoàng thành Thăng Long, Bộ Tư lệnh Pháo binh sẽ thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng. 

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm tại trụ sở Trung ương Đảng. Hai bên sau đó sẽ xem và nghe giới thiệu về các văn kiện đã ký kết. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình - 1

Trưa 12/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Nội Bài, Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Trước đó vào trưa cùng ngày, chuyên cơ Air China chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra trong ngày 12-13/12, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết trong chuyến thăm lần này, Lãnh đạo hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ xác định những phương hướng, trọng tâm lớn cũng như các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của cả hai bên.

Đồng thời, một số lượng lớn văn kiện trên nhiều lĩnh vực có thể được ký kết, tạo cơ sở quan trọng để các cơ quan, địa phương, người dân và doanh nghiệp triển khai hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ông Vũ nhấn mạnh sự kiện này, cùng với chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực và xung lực mạnh mẽ cho các cấp, ngành, địa phương và đoàn thể nhân dân tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ sẵn có.

Qua đó xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, tốt đẹp cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình - 2

Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc (Đồ họa: Thủy Tiên - Hà Mỹ).