"Tôi ở Định Công, xe đỗ tràn hết ra đường, không có lối mà về"

Thành Trung

(Dân trí) - Chia sẻ với cử tri những vấn đề dân sinh bức xúc, Bí thư Hà Nội cho biết, nhà ông ở Định Công (quận Hoàng Mai), xe đỗ tràn hết cả ra đường, không có lối mà đi mà về; bãi xe thì nhếch nhác.

Thông tin nêu trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 12/10.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ở thời điểm giãn cách toàn thành phố vì dịch Covid-19, đường vắng tanh; nhưng bây giờ đường đông nghịt. Tuy nhiên, ông suy nghĩ rằng, Hà Nội mà không chật, không tắc thì không có đi lại, không phát triển được.

Tôi ở Định Công, xe đỗ tràn hết ra đường, không có lối mà về - 1

Bí thư Đinh Tiến Dũng cho biết, nơi ông sinh sống, xe đỗ tràn hết cả ra đường (Ảnh: Viết Thành).

Nói về vấn đề quy hoạch, ông Dũng cho hay, nhiều năm qua, thành phố phát triển hướng vào trung tâm. Điều đó khiến cho dân số ở các quận nội thành tăng nhanh, dẫn đến những bất cập về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập…

Bí thư Hà Nội hi vọng, khi định hướng quy hoạch lại thì "mọi thứ sẽ khác". Trước kia, chúng ta quy hoạch hướng tâm thì bây giờ chỉ hướng tâm một phần để tạo sức hút đưa dân cư ra ngoài. Vừa rồi, tỉ lệ dân số vùng nội đô đã vượt chỉ tiêu, ngược với tinh thần trong nghị quyết của Bộ Chính trị.

"Theo chủ trương của trung ương thì di dời các khu vực nhà máy, cơ sở sản xuất ô nhiễm, trường học, bệnh viện là để làm công trình công cộng nhưng chúng ta làm nhà ở. Vậy nên dân cư tăng lên, trường học thiếu, đi lại tắc đường, nguy cơ về an ninh trật tự" - ông Dũng phân tích.

Để giải quyết những bất cập trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, TP sẽ quyết tâm "giãn ra bên ngoài", xây dựng các cực tăng trưởng mới. Điển hình trong đó là tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển 2 thành phố trực thuộc Thủ đô.

Tiếp tục chia sẻ với cử tri, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho hay, Khu đô thị Định Công (quận Hoàng Mai) nơi ông ở, xe đỗ tràn hết cả ra đường, "không có lối mà đi mà về", bãi xe thì nhếch nhác.

Tình trạng ô tô đỗ lung tung cũng xảy ra trong Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, đỗ cả lên vỉa hè, hỏng cả vỉa hè.

"Tổng HUD (Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - PV) đã làm văn bản gửi thành phố xin trả lại 7 bãi xe và 3 cơ sở xây trường học. Tôi đề nghị UBND TP chỉ đạo giao Sở ngành liên quan tiếp nhận rồi giao ngay cho Hoàng Mai để địa phương đầu tư" - ông Dũng nhấn mạnh.

Cuối cùng, Bí thư Hà Nội lưu ý, từ giờ đến cuối năm, nền kinh tế sẽ còn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, lạm phát tiếp tục rình rập, giá xăng dầu tiếp tục leo thang, thị trường tài chính rủi ro, chứng khoán phập phù… Ngoài ra, việc các nước điều chỉnh chính sách kinh tế cũng ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường, ảnh hưởng đến ngành xuất nhập khẩu, từ đó sẽ ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.

Do đó, Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền quận Hoàng Mai phải tập trung cao độ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm nêu gương. Nhân dân đoàn kết, đồng lòng. Mỗi người cùng cố gắng, phấn đấu vì sự tiến bộ chung của địa phương, thành phố; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2022.